Hàng loạt tuyển thủ chấn thương nặng: Cái giá của vinh quang

Dù là điều chẳng ai mong muốn nhưng chấn thương luôn là phần không thể thiếu của thể thao, đặc biệt là với bóng đá.

Nhưng rõ ràng, với hàng loạt ngôi sao bóng đá Việt Nam đồng loạt dính chấn thương nặng trong thời gian qua, thì đó dường như lại là cái giá quá đắt mà các cầu thủ phải trả sau những vinh quang trên sân cỏ.

"Tan nát" thế hệ Bạc Thường Châu

Ngôi á quân U23 châu Á hào hùng giữa Thường Châu tuyết trắng năm 2018 không chỉ là danh hiệu châu lục đầu tiên mà còn là điểm mốc, đánh dấu mốc khởi đầu cho một thế hệ trẻ, tài năng hơn, đạo đức hơn của bóng đá nước nhà. Chính từ sân chơi này, những Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng... đã trở thành nòng cốt của các đội tuyển quốc gia liên tiếp làm nên những kỳ tích mới. Đó là suất vào bán kết đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á - ASIAD; là chức vô địch AFF Cup 2018, tứ kết giải vô địch châu Á - ASIAN Cup 2019 và gần nhất là hiện thức hóa giấc mơ Vàng tại SEA Games 30...

Nhưng đã 2 năm trôi qua, khi mà ánh hào quang trên sân cỏ còn chưa kịp tắt, thì có một con số thống kê khiến tất cả, từ giới chuyên môn đến người hâm mộ phải bàng hoàng - Có đến 8 trong số 11 cầu thủ chơi trong trận chung kết giải U23 châu Á 2018 bị chấn thương. Bàng hoàng hơn, trong số 8 cầu thủ bị chấn thương ấy, có 6 trường hợp đều dính chấn thương cực nặng trong bóng đá - đứt giây chằng phải phẫu thuật!

Hậu vệ Duy Mạnh là trường hợp mới nhất, dù anh "tự" chấn thương trong pha tranh bóng ở trận Siêu Cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và TPHCM vào hôm 1/3 vừa qua. Mới nhất nhưng lại là nặng nhất với kết luận, trung vệ Hà Nội bị đa chấn thương với “tổ hợp” tổn thương nặng ở đầu gối chân phải: Đứt dây chằng chéo trước, dãn dây chằng trong, tổn thương dải chậu chày và đụng dập cầu lồi ngoài. Phía CLB Hà Nội cho biết, sẽ đưa Duy Mạnh đi phẫu thuật tại Singapore, nhưng khả năng cầu thủ này vẫn phải nghỉ thi đấu chừng 1 năm.

Trước Duy Mạnh, cũng tại Hà Nội là trường hợp của hậu vệ Đình Trọng cũng đứt dây chằng gối từ tháng 6/2019, nhưng tới nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Còn vào tháng 9 năm ngoái, trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam, đội trường Xuân Trường cũng "dính" dây chằng, phải sang Hàn Quốc chữa trị và chỉ có thể hy vọng trở lại vào tháng 5 tới đây. Cùng đó là trung vệ Văn Thanh - người đồng đội của Xuân Trường cả ở đội tuyển lẫn CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Cùng chấn thương loại này còn có 2 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An là Xuân Mạnh và Văn Đức, những người chưa tìm lại được hình ảnh của mình kể từ Thường Châu cũng do chấn thương dây chằng. Hay may mắn hơn với các chấn thương nhẹ hơn như Quang Hải (rách cơ tại SEA Games 30), hay Văn Hậu (đau do va chạm khi đang thi đấu của CLB dự bị Heerenveen tại Hà Lan) cũng ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ.

Quá tải hay quá coi thường?

Chấn thương là phần không thể thiếu trong thể thao và bóng đá. Hơn thế, theo các con số thống kê và thực tiễn chứng minh, nguy cơ chấn thương với các cầu thủ càng giỏi về chuyên môn lại càng cao. Đơn giản, cầu thủ giỏi luôn thi đấu nhiều hơn so với những cầu thủ khác.

Đó cũng là lý do đầu tiên được đưa ra lý giải cho liên tiếp các trường hợp chấn thương gần đây của các cầu thủ Việt Nam. 8 cái tên kể trên đều là những trụ cột không chỉ ở cấp CLB mà cả ở các đội tuyển quốc gia, kể cả các đội trẻ. Theo thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2019, tiền vệ Quang Hải đã thi đấu tới 43 trận đấu cho cả CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia trên 5 mặt trận, con số mà theo giới trong nghề - Khủng khiếp chẳng kém gì ngôi sao quốc tế. Tương tự, trong 2 năm 2018 và 2019, Duy Mạnh đã chơi tổng cộng 69 trận cho Hà Nội FC và 32 trận cho các đội tuyển Việt Nam, nhiều hơn cả số trận Lionel Messi đá cho Barca và Argentina!

Đã đành họ là những "con Át chủ" trong đội hình chiến thuật của các HLV, nhưng việc phải ra sân quá nhiều, giống như chiếc dây chun bị kéo dãn quá lâu, chấn thương là rất khó tránh. Cũng cần phải nói thêm, hầu hết ở những trường hợp này, các cầu thủ "tự bị", thay vì do va chạm trực tiếp.

Nhưng nguyên nhân cơ bản đó là sự yếu kém về công tác y tế của thể thao cũng như bóng đá Việt Nam. Việc chuẩn bị, đánh giá về thể lực, sức khỏe cầu thủ còn chưa được coi trọng, công tác chữa trị, điều trị chấn thương còn kém.

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hang-loat-tuyen-thu-chan-thuong-nang-cai-gia-cua-vinh-quang-121604.html