Hàng loạt tuyến đường ở TP HCM đang ngập sâu!

Mưa như trút nước đổ xuống TP HCM chiều 10-5, kéo dài gần 1 giờ khiến nhiều khu vực mênh mông nước, giao thông hỗn loạn, hàng loạt tuyến đường ngập gần tới yên xe.

Mưa bắt đầu đổ xuống vào khoảng 13 giờ 40 phút và càng lúc càng nặng hạt, phủ rộng ở nhiều khu vực như quận 3, 2, Bình Thạnh, Thủ Đức... Nhiều thời điểm, mưa trắng trời và kèm theo sấm chớp. Đây được xem là cơn mưa lớn nhất trong vài ngày qua.

Trên hàng loạt tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Quốc lộ 13..., mưa lớn khi đổ xuống khiến nhiều đoạn giao thông hỗn loạn, dòng xe lộn xộn tìm chỗ tránh mưa. Trong khi đó, các vị trí dưới gầm cầu vượt cũng chật kín người dừng xe để trú mưa.

Trận mưa kéo dài gần 1 giờ và tại một số khu vực như quận 2, Bình Thạnh..., nước như trút khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu.

Nước dâng cao gần đến yên xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Nước dâng cao gần đến yên xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn dưới chân cầu vượt mặt đường biến thành sông. Nhiều vị trí, nước ngập gần đến yên xe. Hàng loạt phương tiện khi lưu thông qua khu vực này chết máy, trong khi không ít người phải dừng xe, chờ nước rút mới dám lưu thông.

Đường biến thành... sông

Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra trên đường D1 (quận Bình Thạnh), khi nước dâng cao hơn nửa bánh xe.

Chung cảnh ngộ, tại "khu nhà giàu" Thảo Điền với các tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định..., nước cũng ngập mênh mông và rút chậm. Khu vực này những ngày qua liên tục ngập nặng sau các cơn mưa khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị nhiều đảo lộn.

Giao thông gặp nhiều khó khăn do ngập nặng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Xe chết máy, dắt bộ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết TP HCM và một số tỉnh Nam Bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. So sánh với tình hình thời tiết những năm trước, diễn biến mưa như vậy là đúng quy luật, không có bất thường.

"Một số ngày mưa chuyển mùa, sau đó khi gió tây nam hoạt động mạnh dần và liên tục thì mưa cũng tăng dần. Đồng thời, nền nhiệt cao cũng thường xuất hiện dông, lốc, gió giật và đó cũng là đặc điểm của thời kỳ chuyển mùa" - ông Quyết nói.

Từ ngày 13-5, mưa dông giảm và chỉ còn ở diện vài nơi đến rải rác

Cũng theo ông Lê Đình Quyết, những ngày tới, rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục bị nén về phía Nam, hoạt động mạnh dần.

Do các tỉnh Nam Bộ chịu sự chi phối bởi rìa phía Nam rãnh áp thấp, kết hợp trường gió Tây Nam mạnh dần. Vì vậy, ông Quyết cho biết thời tiết khu vực nhiều mây, mưa gia tăng, toàn khu vực có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ ngày 13-5, mưa dông giảm và chỉ còn ở diện vài nơi đến rải rác.

Cần đề phòng mưa đầu mùa

Theo ông Lê Đình Quyết, thời kỳ chuyển mùa và nhất là đầu mùa mưa thời tiết thường diễn biến phức tạp, nhiều hiện tượng nguy hiểm như dông tố, lốc, gió giật, thậm chí mưa đá có thể xảy ra, diễn biến nhanh, mưa thường có cường độ rất mạnh, lượng mưa lớn nên cần phòng các vật dụng trong nhà bị ngập nước, khi có mưa dông sét cần tắt các thiết bị điện (ti vi, tủ lạnh,...).

"Bên cạnh đó, không nên đậu xe, trú mưa dưới gốc cây cao, không để dính nước mưa (vì nước mưa đầu mùa chứa nhiều chất ô nhiễm không khí), không dùng nước mưa đầu mùa này để nấu nướng, sinh hoạt, khi thấy trời có mây đen kéo xuống thấp dần, cảm giác gió hơi lạnh thì cần tìm nơi trú tránh ngay" - ông Quyết khuyến cáo.

GIA MINH thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hang-loat-tuyen-duong-o-tp-hcm-dang-ngap-sau-20190510155257504.htm