Hàng loạt tù nhân thừa cơ bỏ trốn sau động đất ở Indonesia

Con số tù nhân trốn thoát khỏi các nhà giam sau thảm họa động đất ở Indonesia đã được báo cáo lên tới con số 1.200 người.

Indonesia đang huy động lực lượng an ninh tham gia vào công tác cứu hộ sau động đất. (Ảnh minh họa)

Vào ngày 28/9, một trận động đất mạnh 7.4 độ richter đã tấn công Sulawesi, Indonesia, tàn phá cơ sở vật chất một cách nghiêm trọng và gây ra một cuộc vượt ngục quy mô lớn.

Ba cơ sở trại giam bị ảnh hưởng bởi thảm họa đã để cho khoảng 1.200 tù nhân trốn thoát sau khi các bức tường kiên cố bị đổ sập do động đất, theo Sputnik.

Gần 900 tù nhân đã trốn thoát khỏi hai nhà tù ở thành phố Palu, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau thảm họa. Các tù nhân tại đây đã tranh thủ lúc hỗn loạn để phá vỡ cửa chính và qua mặt nhân viên an ninh.

Quan chức bộ Tư pháp Sri Puguh Utami cho hay, sau khi động đất nổ ra, nước ập vào các nhà tù đã khiến tù nhân hoảng loạn và tìm cách chạy trốn. Theo vị quan chức này, các tù nhân đã yêu cầu được gặp gia đình của họ sau trận động đất và nổi giận khi yêu cầu của họ bị từ chối.

Hiện tại, Indonesia vẫn đang tập trung cho các hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả sau động đất và sóng thần ở Sulawesi và tạm gác lại việc truy bắt các tù nhân bỏ trốn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-loat-tu-nhan-thua-co-bo-tron-sau-dong-dat-o-indonesia-a405806.html