Hàng loạt tụ điểm ăn chơi ở Đà Nẵng bị 'sờ gáy': Các quán bar có sự chuẩn bị trước để ứng phó

Mặc dù, việc kiểm tra các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng là kế hoạch bí mật, nhưng chủ các quán bar, vũ trường… và dân chơi đều có sự chuẩn bị từ trước.

Video: Cận cảnh kiểm tra chốn ăn chơi về đêm lớn nhất Đà Nẵng.

Ngày 20/5, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho rằng, TP.Đà Nẵng là thành phố du lịch nên cần những địa điểm dịch vụ giải trí, nhằm kéo khách cũng như nhu cầu của người dân thành phố. Tuy nhiên, các đối tượng tội phạm lợi dụng nhằm biến những nơi giải trí thành tụ điểm hoạt động phạm pháp, nơi sử dụng ma túy là điều không thể chấp nhận được.

Công an kiểm tra bar New Phương Đông, chốn ăn chơi về đêm nổi tiếng nhất Đà Nẵng.

Công an kiểm tra bar New Phương Đông, chốn ăn chơi về đêm nổi tiếng nhất Đà Nẵng.

Vị Đại tá thẳng thắn cho biết, trong thực tế, tất cả các điểm kinh doanh giải trí đều hoạt động quá giờ quy định, gây mất trật tự. Cơ quan chức năng thời gian qua tổ chức kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động loại hình này phải đúng pháp luật và ngăn ngừa tội phạm giúp khách du lịch, người dân cảm thấy an toàn hơn khi ở TP.Đà Nẵng.

Trong khi đó, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, Đội trưởng đội Cảnh sát ma túy chia sẻ, việc kiểm tra các tụ điểm kinh doanh giải trí là kế hoạch tuyệt đối bí mật. Tuy nhiên, trong thực tế, các chủ vũ trường, quán bar đều biết trước đợt truy quét nên đều có sự đề phòng.

Thậm chí, có một vài quán bar, vũ trường, khi cơ quan chức năng vào kiểm tra, chủ cơ sở bố trí bàn làm việc để nhân viên kiểm tra túi xách. Chủ các tụ điểm này cũng cảnh báo nhân viên là cơ quan chức năng có thể vào kiểm tra bất cứ lúc nào. Điều này đồng nghĩa, họ có chuẩn bị sẵn tư thế.

Thời gian gần đây, lực lượng công an đã kiểm tra khá nhiều tụ điểm giải trí và được cơ quan báo chí đưa tin. Do đó, ngay các dân chơi cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế và có sự e dè. Họ sử dụng ma túy trước đó vài ngày hoặc sử dụng bên ngoài mới vào chơi ở các quán bar, vũ trường…

Riêng quán bar New Phương Đông, chốn ăn chơi nổi tiếng về đêm lớn nhất tại TP.Đà Nẵng, cũng đã bị công an kiểm tra vào rạng sáng 20/5. Theo một số chiến sĩ, khi công an ập vào, nhiều dân chơi bất ngờ, chạy vào nhà vệ sinh để trốn.

Công an phát hiện 128 chai rượu ngoại, 36 bình shisha không có hóa đơn chứng từ. 190 người nghi có dấu hiệu dương tính với ma túy nên được đưa về trụ sở công an làm việc. Do số lượng người quá đông, nên công an phải sử dụng nhiều lượt xe.

Khi về trụ sở, nhiều đối tượng say xỉn bất hợp tác. Một số người khác biết chắc chắn mình bị dương tính ma túy nên không chịu test nước tiểu. Sau cùng, công an phát hiện 75 thanh niên, trong đó có nhiều người là nữ dương tính với ma túy.

Dân chơi cũng có sự chuẩn bị trước khi cơ quan chức năng ập vào kiểm tra các quán bar, vũ trường.

Theo cơ quan chức năng, qua khảo sát, trên địa bàn TP.Đà Nẵng hiện nay có 16 cơ sở kinh doanh bar, pub, vũ trường có quy mô lớn, hoạt động quá giờ quy định. Các địa điểm kinh doanh này thường xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật như: gây rối, đánh nhau, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động khuya quá thời gian quy định, tụ tập gây ồn ào...

Thời gian qua, đã có rất nhiều trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra tại các bar, pub, vũ trường phải khởi tố hình sự, xử lý vi phạm hành chính. Một số trường hợp khác vi phạm về kinh doanh quá giờ, gây ồn ào, mất trật tự đã bị công an các đơn vị, địa phương xử lý hành chính.

Bên cạnh đó, các cơ sở đăng ký kinh doanh bar nhưng hoạt động có tính chất như vũ trường, có hoạt động khiêu vũ và có đủ các điều kiện, cơ sở vật chất của vũ trường.

Tuy nhiên, các cơ sở này không đăng ký kinh doanh vũ trường, không thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, hoặc không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Một số cơ sở kinh doanh có dấu hiệu tiêu thụ các loại bia, rượu, thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-loat-tu-diem-an-choi-o-da-nang-bi-so-gay-cac-quan-bar-co-su-chuan-bi-truoc-de-ung-pho-a434668.html