Hàng loạt trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ để chống dịch corona

Đến chiều ngày 6/2, nhiều trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM có thông báo cho sinh viên nghỉ thêm một tuần. Trước đó, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hiện tại trường cho thông báo nghỉ dài nhất đến hết ngày 8/3 vì dịch corona.

Tại khu vực phía Bắc, nhiều trường cũng thông báo kế hoạch cho sinh viên nghỉ học thêm.

ĐH Thủy lợi cho biết, trường quyết định cho học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục được nghỉ thêm một tuần nữa đến hết ngày 16/2.

ĐH Thái Nguyên cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, để tiếp tục góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo về an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao đông và người học, Đại học Thái Nguyên đã quyết định tiếp tục cho người học nghỉ học đến hết ngày 01/03/2020.

Đại học Thái Nguyên cũng giao các đơn vị thành viên chủ động điều chỉnh, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với thực tế, sử dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động liên quan đến trao đổi thông tin với người học và học thuật, đảm bảo các quy định hiện hành. Tùy theo tình hình thực tế, Đại học Thái Nguyên sẽ có thông báo sau.

Để phòng chống dịch corona lây lan Giám đốc HV Chính trị Quốc gia HCM quyết định cho học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục được nghỉ thêm một tuần nữa đến hết ngày 16/2.

Đại học Xây dựng, Hà Nội, vừa có công văn gửi Bộ GD&ĐT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch viêm đường hô hấp do chủng virus corona gây ra. Theo đó, nhà trường thông báo cho các lớp nghỉ đến ngày 16/2. Các hoạt động khác của nhà trường diễn ra bình thường.

Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, thông tin trường cũng cho sinh viên nghỉ thêm một tuần nữa để phòng dịch. Bên cạnh đó, trường thực hiện song song nhiều biện pháp nhằm góp phần phòng chống dịch và đảm bảo công tác học tập, nghiên cứu của sinh viên. Trong thời gian tạm nghỉ, sinh viên có thể truy cập hệ thống học liệu điện tử để nghiên cứu.

Lãnh đạo trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, Kết quả thăm dò lấy ý kiến của cuộc thăm dò chính thức (chỉ giành cho cán bộ và sinh viên Bách khoa Hà Nội) là 57% đồng ý chọn phương án nghỉ thêm một tuần.

Theo Ông Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, l ãnh đạo Trường cân nhắc rất kỹ về diễn biến của dịch mặc dù đã kiểm soát và phòng vệ ở mức cao nhưng vẫn có nguy cơ lây lan, về ảnh hưởng đến các kế hoạch học tập của sinh viên, của Nhà trường. Nhưng trách nhiệm với sức khỏe của người học và của cộng đồng dân cư thì phương án an toàn nhất vẫn là tiếp tục nghỉ thêm một tuần nữa.

“Nhà trường sẽ điều chỉnh kế hoạch nhưng khẳng định vẫn đảm bảo chương trình, nội dung học của các em. Phòng Đào tạo và Phòng Công tác sinh viên sẽ có hướng dẫn để sinh viên của từng mã lớp học liên hệ với thầy, cô được phân công giảng dạy học phần”- Ông Tớp nhấn mạnh.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng ra thông báo cho sinh viên nghỉ học thêm đến hết ngày 16/2. Các khoa, viện, trung tâm sử dụng tuần dự trữ để dạy bù.

Đại học Luật Hà Nội cho sinh viên các hệ đào tạo tại cơ sở chính, phân hiệu Đắk Lắk và các đơn vị liên kết đào tạo được nghỉ từ ngày 8 đến hết ngày 16/2. Trường không tiếp nhận sinh viên vào ký túc xá trong thời gian chưa tổ chức giảng dạy, học tập.

ĐH Kinh tế TP.HCM có văn bản thông báo sinh viên, học viên các khóa, hệ, trình độ đào tạo của nhà trường nghỉ đến ngày 16/2 để phòng chống dịch nCoV. Trước đó, trường cho nghỉ đến hết ngày 9/2, thay vì ngày 3/2 như dự kiến ban đầu.

Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cũng có thông báo cho học sinh nghỉ học hết ngày 16/2; 17/2 đi học bình thường.

Đại học Ngân hàng TP.HCM vừa gửi thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến ngày 16/2.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thông báo cho toàn bộ sinh viên chuyển sang học online, không tới trường, đến hết ngày 16/2.

ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM cũng cho sinh viên nghỉ đến hết ngày 16/2 và ngày 17/2 quay lại học tập bình thường.

ĐH Luật TP.HCM cũng có quyết định cho sinh viên, học viên nghỉ kéo dài đến hết ngày 16/2.

ĐH Lạc Hồng và ĐH Lâm Nghiệp (cơ sở Đồng Nai) cho sinh viên nghỉ thêm một tuần từ ngày 10/2 đến 16/2.

ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng có quyết định cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16/2 để đề phòng dịch corona.

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hiện tại trường cho thông báo nghỉ dài nhất đến hết ngày 8/3 vì dịch corona.

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/hang-loat-truong-dai-hoc-tiep-tuc-cho-sinh-vien-nghi-de-chong-dich-corona-1516705.tpo