Hàng loạt trường đại học thông báo lịch trở lại trường cho sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tất cả các trường đại học, cao đẳng lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại ngay trong tháng 2/2022. Đến nay, nhiều trường đã có lịch trở lại học trực tiếp cho sinh viên cũng như hướng dẫn để đảm bảo công tác phòng dịch.

Sinh viên trở lại trường đều phải khai báo thông tin. Ảnh: Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Sinh viên trở lại trường đều phải khai báo thông tin. Ảnh: Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo sinh viên năm nhất đến trường học trực tiếp từ ngày 21/2. Với các khóa còn lại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian đến trường là 28/2. Để chuẩn bị đón học sinh đến trường, nhà trường đã khảo sát việc tiêm vaccine của sinh viên, đồng thời dự kiến tiêm bổ sung cho sinh viên trước khi học tập trung.

Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội thông báo thời gian dự kiến sinh viên quay lại trường là 28/2; thời gian dự kiến mở cửa ký túc xá là 12 giờ ngày 25/2.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất đón sinh viên các nhóm lớp khóa cuối bắt đầu học trực tiếp từ ngày 16/2; sinh viên các nhóm lớp khóa đầu K66 bắt đầu học trực tiếp từ 23/2; sinh viên nhóm lớp các khóa còn lại bắt đầu học trực tiếp từ 28/2/2022. Trường yêu cầu sinh viên phải đảm bảo tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 tối thiểu một mũi trước 7 ngày tập trung đến trường.

Các trường đại học trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo về việc trở lại trường cho sinh viên. Cụ thể, Khoa Luật cho sinh viên năm nhất đến trường từ 28/2, các khóa còn lại dự kiến 14/3. Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo từ ngày 21/2, sinh viên đại học chính quy các khóa học trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu đã ban hành. Học viên các lớp hệ vừa làm vừa học học trực tiếp từ ngày 16/2. Sinh viên hệ liên kết quốc tế, các lớp do giảng viên người Việt Nam giảng dạy học trực tiếp từ ngày 16/2. Các lớp do giảng viên người nước ngoài giảng dạy tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới. Các lớp lưu học sinh liên kết quốc tế học trực tiếp từ ngày 7/2. Học viên sau đại học, nghiên cứu sinh học trực tuyến đến hết tháng 2, từ ngày 1/3, học trực tiếp tại trường.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đón một nhóm sinh viên học trực tiếp từ 28/2. Trong trường hợp giảng viên có nhu cầu giảng dạy theo mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến (blended learning), trường sẽ xếp lịch dạy học phù hợp và thông báo cho sinh viên. Nhóm còn lại học trực tuyến cho đến khi có thông báo tiếp theo. Học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia các lớp tổ chức tại trường được học trực tiếp từ 21/2.

Học viện Ngân hàng thông báo, sinh viên, học viên các khóa, các hệ bắt đầu đi học từ ngày ngày 21/2. Học viện sẽ có hướng dẫn chi tiết cho sinh viên, học viên về công tác phòng chống dịch trước và trong quá trình học tập trung tại trường. Các hướng dẫn được đăng tải trên Cổng thông tin sinh viên nhà trường.

Trường Đại học Ngoại thương thông báo sinh viên đại học chính quy tại Hà Nội các khóa K60, K57, sinh viên hình thức vừa làm vừa học, học viên sau đại học: học tập trung từ ngày 16/2. Sinh viên đại học chính quy các khóa K58, K59, sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế trở lại trường học trực tiếp từ ngày 1/3.

Đối với cơ sở Quảng Ninh, sinh viên, học viên các hình thức/trình độ đào tạo học tập trung từ ngày 16/2; Đối với Cơ sở II - TP Hồ Chí Minh, sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo học tập trung từ ngày 21/2.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân có kế hoạch cho sinh viên trở lại trường học tập trung vào ngày 14/2. Theo đó, 3 tuần đầu tiên các sinh viên năm thứ 2, 3, 4 tới trường học tập trung còn sinh viên năm thứ nhất sẽ học quân sự. Sau 3 tuần, nhà trường đón 100% sinh viên trở lại trường học tập trung.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo, sau Tết Nguyên đán, sinh viên học ở các lớp môn học/học phần thực hành, thực tập, tham quan, thí nghiệm, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng hoặc đang làm đồ án tốt nghiệp, học viên cao học trở lại học tập trung.

Cụ thể, sinh viên năm thứ nhất, sinh viên khóa cũ đang học trả nợ cùng các lớp môn học/học phần năm nhất chuyển sang học trực tiếp từ ngày 21/2. Từ ngày 28/2, sinh viên còn lại đến trường. Các lớp nguyện vọng, bảo lưu điểm quá trình thi kết thúc học phần học theo hình thức trực tuyến như kế hoạch đã công bố.

Các trường trong hệ thống Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng dự kiến đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đón sinh viên năm nhất đi học trực tiếp từ 7/2; các khóa còn lại đi học trực tiếp từ 14/2.Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên đi học trực tiếp kể từ ngày 15/2.

Các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng cũng đồng loạt đón sinh viên trở lại trường sau dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đề nghị về trường từ ngày 7/2-13/2 để chủ động lịch tiêm vaccine mũi thứ 3, nếu thành phố có thông báo lịch tiêm. Tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sinh viên sẽ tiếp tục học trực tuyến. Nhà trường sẽ triển khai học trực tiếp các học phần lý thuyết từ ngày 14/2 tại trường cho các sinh viên tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tổ chức học trực tiếp cho sinh viên từ ngày 21/2. Trước thời gian này, sinh viên khóa 47 (năm thứ nhất) thi học kỳ theo hình thức trực tuyến, sinh viên các khóa 46 trở về trước tiếp tục học trực tuyến.

Các trường thành viên của Đại học Huế cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2.

Thông tin về lịch học trực tiếp đã được các trường đại học công khai trên trang web cũng như fanpage chính thức của trường.

Lê Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/hang-loat-truong-dai-hoc-thong-bao-lich-tro-lai-truong-cho-sinh-vien-20220210113405746.htm