Hàng loạt trụ cột ra đi, SLNA sẽ kỳ vọng vào lứa trẻ này

Với 14 cầu thủ hết hạn hợp đồng và hơn một nửa trong số đó sẽ ra đi, SLNA chỉ còn có thể trông cậy vào lứa cầu thủ trẻ gọi trở lại từ các đội bóng hạng Nhất, hạng Nhì.

Trung vệ Nguyễn Bá Đức (1998) đã có 1 năm tập cùng các đàn anh tại V.League 2019. Ảnh: Trung Kiên

Trung vệ Nguyễn Bá Đức (1998) đã có 1 năm tập cùng các đàn anh tại V.League 2019. Ảnh: Trung Kiên

Trung vệ Lê Thành Lâm (2000) với chiều cao rất tốt cũng là trụ cột của U21 SLNA những năm gần đây. Ảnh: Trung Anh

Tiền vệ trung tâm Nguyễn Văn Đức (1998) là gương mặt rất nổi bật trong các đội trẻ SLNA những năm qua. Ảnh: Đức Anh

Thủ môn Dương Văn Cường (1999) hiện đang là thủ môn số 3 tại SLNA sau Trần Nguyên Mạnh và Trần Văn Tiến tại V.League 2019. Ảnh: Trung Kiên

Tiền vệ trung tâm Bùi Đình Châu (1996) cùng lứa với những Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, anh đã từng khoác áo các đội bóng như Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Yên, Tây Ninh... Ảnh: TNO

Tiền vệ trung tâm Đặng Văn Lắm (1999) cũng đã từng được gọi lên ĐT U19 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Tiền đạo Trần Tiến Anh (1999) là chân sút hàng đầu của SLNA những năm gần đây. Với chiều cao tốt và khả năng săn bàn đã được khẳng định, rất có thể mùa tới anh sẽ được lên đội 1 SLNA. Ảnh: Hải Hoàng

Cùng với tiền đạo Tiến Anh, tiền vệ cánh Nguyễn Văn Việt (1999) đã từng thi đấu cho một số đội bóng hạng dưới và là gương mặt nổi bật trong màu áo U19 và U21 SLNA những năm qua. Ảnh: FBNV

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hang-loat-tru-cot-ra-di-slna-se-ky-vong-vao-lua-tre-nay-255911.html