Hàng loạt tờ báo lớn của Mỹ xin lỗi bạn đọc vì bị tấn công mạng

Một số báo Mỹ bị tấn công mạng vào ngày 29/12 bởi tin tặc được cho là đến từ nước ngoài khiến quá trình in ấn, xuất bản bị gián đoạn.

Tờ Los Angeles Times, San Diego Union-Tribune, Chicago Tribune và Baltimore Sun là một trong những tờ báo lớn đồng loạt gặp vấn đề về in ấn vào ngày 29/12. Cuộc tấn công mạng đặc biệt đều nhằm vào các tờ báo thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Tribune.

Hàng loạt báo lớn của Mỹ bị tấn công mạng vào ngày 29/12 làm gián đoạn in ấn và xuất bản.

Sau sự cố, phát ngôn viên của Nhà xuất bản Tribune Marisa Kollias đã lên tiếng: “Vấn đề này đã làm ảnh hưởng đến tính kịp thời và trong một số trường hợp, là sự hoàn thiện của các tờ báo in của chúng tôi. Tuy nhiên, các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi không bị ảnh hưởng”.

Hầu hết các tờ báo trên đều đã gửi lời xin lỗi trực tuyến đến độc giả thông qua Twitter, cũng như thông tin về sự cố trên các trang web của mình.

Báo Los Angeles Times gửi lời xin lỗi đến độc giả qua Twitter: "Bạn là một người theo dõi bản in của chúng tôi, có thể bạn sẽ không nhận được báo ngày hôm nay. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này".

Chicago Tribune...

Baltimore Sun cũng gửi lời xin lỗi đến độc giả.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ chia sẻ với ABC News rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra nhằm vào cuộc tấn công mạng này.

“Chúng tôi đã biết các báo cáo về một sự cố mạng tiềm ẩn ảnh hưởng đến một số cơ quan báo chí và đang làm việc với chính phủ và các đối tác trong ngành để hiểu rõ hơn về trường hợp này”, Katie Waldman - phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết.

Theo một báo cáo của tờ Los Angeles Times, nguồn gốc của vụ tấn công mạng nhằm vào các tờ báo lớn trên là một “thực thể nước ngoài”.

Hiện vẫn không rõ động cơ của các cuộc tấn công mạng này là gì nhưng Nhà xuất bản Tribune cho biết “dữ liệu cá nhân của những người đăng ký, người dùng trực tuyến và khách hàng quảng cáo của chúng tôi đều không bị xâm phạm”.

Trước đó, vào tháng 9, Chính quyền Tổng thống Trump đã công bố Chiến lược mạng quốc gia mới vào tháng 9 nhằm ngăn chặn các hành vi trực tuyến độc hại, đặc biệt đến từ Nga và Trung Quốc.

Trà Li ABC News

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hang-loat-to-bao-lon-cua-my-xin-loi-ban-doc-vi-bi-tan-cong-mang-post53724.html