Hàng loạt thương hiệu lớn hủy hợp đồng với Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng vẫn biến mất trước công chúng và điều này khiến nhiều thương hiệu đình đám không thể kiên nhẫn hơn, họ đồng loạt ngừng hợp tác với cô.

Các thương hiệu lớn lần lượt tháo chạy khỏi Băng Băng.

Sự biến mất của Phạm Băng Băng hơn 2 tháng qua sau những thông tin điều tra gian lận thuế đã không còn là chủ đề của làng giải trí châu Á. Nhiều báo phương Tây như Reuters, Times, New York Times... đều có bài viết phân tích việc này. Họ thắc mắc "Phạm Băng Băng thực sự đang ở đâu?", "chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?", "cô ấy bị bắt hay được thả ra?", "tương lai của cô ấy ra sao?"...

Những câu hỏi này không được giải đáp, người hâm mộ Phạm Băng Băng theo dõi động tĩnh về cô nhưng cũng đành thất vọng vì không có câu trả lời chính thức nào. Nhiều thương hiệu đình đám quyết định ngừng hợp tác với mỹ nhân họ Phạm, hủy vai trò đại diện của cô vì lo ngại. Ngày 18/9, đại diện nhãn hiệu Swisse Wellness của Úc tuyên bố với truyền thông: "Chúng tôi tạm ngưng sử dụng hình ảnh cô ấy bên cạnh thương hiệu chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không chắc sự tham gia của cô ấy trong các hoạt động liên quan đến Ngày độc thân sắp tới. Chúng tôi đang theo dõi tình hình và hy vọng mọi chuyện ổn trong tương lai gần".

Ngoài Swisse Wellness, nhãn hiệu trang sức của Đức Montblanc cũng chia sẻ đã kết thúc hợp đồng với Phạm Băng Băng. Tờ New York Times dự báo Tập đoàn King Power khổng lồ của Thái sẽ sớm có động thái tương tự.

Trước đó, hình ảnh Phạm Băng Băng từng biến mất khỏi website của hãng kim cương De Beers nhưng sau đó được đăng lại. Việc này cũng cho thấy sự dao động nhất định của nhãn hiệu này đối với những bê bối xảy ra cho minh tinh họ Phạm.

Người trong giới nhận định động thái này hoàn toàn có thể dự đoán được vì các nhãn hàng mời Phạm Băng Băng làm đại sứ là muốn xâm nhập thị trường Trung Quốc. Nếu gương mặt đại diện gặp rắc rối pháp lý, nhãn hiệu có thể ảnh hưởng theo và mong muốn xâm nhập thị trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Các thương hiệu tháo chạy khỏi Phạm Băng Băng chỉ là chuyện sớm muộn. Jeff Trexler - Phó Giám đốc của Viện Luật Thời trang tại Đại học Fordham, nhận định: "Người phát ngôn của bạn càng giàu có thì rủi ro càng lớn".

Cuộc điều tra về Phạm Băng Băng được nhận định là hành động "giết gà dọa khỉ". Nhưng dù thế nào, sự nghiệp của Phạm Băng Băng vẫn đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn.

(Nld.com.vn)

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hang-loat-thuong-hieu-lon-huy-hop-dong-voi-pham-bang-bang.aspx