Hàng loạt thông non ở Đắk Nông lại bị chặt phá

Nhiều cây thông non từ 1 - 2 năm tuổi dọc Quốc lộ 14, thuộc địa phận huyện Ðắk Song (Đắk Nông) bị phá hoại, chặt bỏ. Đáng nói, trên địa bàn từng xảy ra nhiều vụ chặt thông để chiếm đất rừng.

Nhiều cây thông non bị chết bất thường

Nhiều cây thông non bị chết bất thường

Cơ quan chức năng huyện Đắk Song đang vào cuộc cuộc truy tìm đối chặt, phá các cây thông non được trồng dọc Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Trường Xuân). Trước đó, khoảng 50 cây thông trồng từ 1 - 2 năm tuổi trồng tại khu vực trên bị chết héo bất thường, có cây bị chặt bỏ tận gốc, nằm ngổn ngang. Ngoài những thân cây đã héo lá rũ cành, còn nhiều cây thông bị chặt, lá vẫn còn tươi xanh.

Nhiều cây thông bị chặt, lá vẫn còn xanh

Huyện Đắk Song cũng từng ghi nhận nhiều vụ rừng thông mới trồng bị hủy hoại. Vụ gần đây nhất vào tháng 8/2020, UBND xã Đắk N’Drung (Đắk Song) phát hiện có khoảng 180 cây thông từ 1 - 3 năm tuổi đã bị chặt phá, đầu độc bằng hóa chất. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, các đối tượng phá rừng nhằm mục đích chiếm đất rừng để canh tác. Hầu hết các vụ việc đều không tìm ra đối tượng vi phạm.

Thông non bị chặt, nằm ngổn ngang

Không chỉ chặt hạ thông non, báo Tiền Phong từng có nhiều bài viết phản ánh hàng nghìn cây thông tuổi từ 10-20 năm tại địa phương này cũng bị bức tử bằng nhiều cách như ken cây, vạt vỏ đổ hóa chất… Cơ quan chức năng địa phương xác định, hầu hết các vụ việc phá hoại rừng thông đều nhằm mục đích lấy đất canh tác.

Rừng thông cao lớn cũng bị đầu độc, héo lá rũ cành

Dù chính quyền, cơ quan ban ngành liên quan đã kỷ luật nhiều cán bộ; khởi tố, bắt nhiều đối tượng liên quan đến hủy hoại rừng thông nhưng sự việc trên vẫn chưa chấm dứt. Diện tích rừng thông càng ngày bị thu hẹp.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hang-loat-thong-non-o-dak-nong-lai-bi-chat-pha-1773065.tpo