Hàng loạt tên lửa Iran khoe sức mạnh trong cuộc tập trận 'Nhà tiên tri vĩ đại 15'

Hàng loạt tên lửa Iran đã xuất hiện trong cuộc diễn tập lớn nhất của quốc gia này mang tên 'Nhà tiên tri vĩ đại 15', để truyền đi thông điệp cứng rắn với Mỹ.

Phát biểu với giới truyền thông, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri ngày 16/1/2021 cho biết, trong cuộc tập trận được tổ chức cùng ngày, tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất đã bắn trúng mục tiêu cách đó 1.800 km ở Bắc Ấn Độ Dương.

Theo báo cáo của Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo Iran, Quân đội Iran đã bắt đầu cuộc tập trận "Nhà tiên tri vĩ đại 15" (Payambar-e Azam 15) tại tỉnh Kerman từ ngày 15/1/2021.

 Tên lửa Iran trong cuộc tập trận Payambar-e Azam 15. Nguồn: people.com.cn.

Tên lửa Iran trong cuộc tập trận Payambar-e Azam 15. Nguồn: people.com.cn.

Sau khi radar của Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác định vị trí của các tàu chiến trong khu vực, tên lửa đạn đạo tầm xa thuộc nhiều lớp khác nhau đã tấn công thành công các mục tiêu ở phía Bắc Ấn Độ Dương từ khoảng cách 1.800 km, tờ Mehr nhấn mạnh.

Thiếu tướng Mohammad Bagheri cho biết, cuộc tập trận của Iran không nhằm vào bất cứ quốc gia nào, Iran cũng không có ý định xâm phạm bất kỳ quốc gia nào, nhưng có quyền bảo vệ lợi ích quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Ông nhấn mạnh, Quân đội Iran có khả năng phản ứng nhanh trước bất kỳ hành động "gây hấn" nào có thể xảy ra.

Theo báo cáo của Đài Truyền hình Iran, Tư lệnh IRGC tướng Hussein Salami tuyên bố, một trong những mục tiêu chính trong chiến lược và chính sách quốc phòng của Iran là có thể tiêu diệt tàu sân bay và các tàu chiến khác của đối phương bằng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ IRGC, Chuẩn tướng Amir Ali Hajizade hôm 2/1 cho biết, Iran đã quyết định tự giới hạn tầm bắn của tên lửa ở mức 2.000 km, nhưng giới hạn này không phải là vĩnh viễn.

Bắt đầu từ ngày 5/1, Quân đội Iran đã tổ chức hàng loạt các cuộc diễn tập quy mô chiến lược và chiến thuật, trong đó đáng chú ý là cuộc diễn tập mô phỏng tấn công UAV bầy đàn do Iran tự phát triển ở tỉnh Semnan, với kịch bản mô phỏng một cuộc xung đột, ngoài UAV còn có khoảng 700 tàu các loại tham gia diễn tập. Đây cũng là khoa mục đầu tiên của cuộc tập trận "Nhà tiên tri vĩ đại - 15".

Ngoài ra, quan chức quân đội cấp cao của Iran hôm 8/1 cũng tiết lộ, Iran đã xây dựng mới một căn cứ tên lửa dưới lòng đất ở bờ bắc eo biển Hormuz.

Đặc biệt, từ ngày 13-14/1, Hải quân Iran đã tổ chức cuộc tập trận "Lực lượng Hải quân 99" tại vùng biển Vịnh Oman phía đông eo biển Hormuz, kịch bản của cuộc diễn tập mô phỏng tấn công chặn đầu biên đội tàu sân bay Mỹ ở eo biển Hormuz.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Vịnh Ba Tư sau vụ IRGC bắt tàu chở dầu Hàn Quốc cũng như việc Mỹ triển khai tàu ngầm tới khu vực và “cắm chốt” tàu sân bay Nimitz ở Trung Đông.

Tham gia cuộc diễn tập lần này có tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn Zolfaghar và Dezful. Tên lửa Dezful, một biến thể của tên lửa Zolfaghar, có tầm bắn 700 km và trang bị đầu đạn nặng 450kh. Máy bay không người lái trang bị bom cũng được triển khai.

Trong kho vũ khí của Iran có những tên lửa tầm bắn lên tới 2.000 km, đủ xa để vươn tới các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt tên lửa hành trình Soumar mà Iran đang sở hữu có tầm bắn xa nhất, có thể lên tới 2.500 km.

Hiện, Iran triển khai khoảng 55.000 tên lửa đất đối đất. Hầu hết chúng là các mẫu có tầm ngắn hơn như Shahab-1 và Fatah-110. Đến nay, Iran đã hoàn toàn tự chủ trong việc sản xuất tên lửa ở trong nước và đã phát triển nhiều loại tên lửa đẩy khác nhau sử dụng nhiên liệu rắn và lỏng.

Video: Tên lửa Iran khoe sức mạnh trong cuộc tập trận Nhà tiên tri vĩ đại 15

Đức Trí (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/hang-loat-ten-lua-iran-khoe-suc-manh-trong-cuoc-tap-tran-nha-tien-tri-vi-dai-15-275223.html