Hàng loạt sao Việt lên tiếng bênh vực Hà Đức Chinh trước sự công kích của dư luận

Sau những màn bỏ lỡ cơ hội quá nhiều của Hà Đức Chinh trong trận lượt đi giưa ĐT Việt Nam vs Malaysia, nhiều CĐV quá khích đã vào trang cá nhân của cầu thủ này để ném đá. Ngay lập tức, hàng loạt sao Việt đã lên tiếng động viên, bênh vực anh.

Ngay sau khi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 khép lại với kết quả hòa 2 - 2 với Malaysia trên sân khách, rất đông CĐV quá khích đã vào trang cá nhân của Hà Đức Chinh bình luận với những lời lẽ xúc phạm sau những cơ hội bị bỏ lỡ trước mũi giày của cầu thủ này.

Điều này gây ảnh hưởng tâm lý không ít đến Đức Chinh khi anh không dám lên mạng xã hội và chỉ biết được phản ứng của khán giả thông qua người quản lý.

Giữa mọi lời động viên, hi vọng một kết quả tốt thì vẫn còn rất nhiều cá nhân đã cố tình công kích Hà Đức Chinh. Họ cho rằng anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn vào tối qua. Ảnh: Sport 5

Nhận thấy sự tàn nhẫn của một số người quá khích, nhiều sao Việt đã lên tiếng bảo vệ Đức Chinh như: Diệp Chi, Trang Trần, Hoa hậu Tiểu Vy, Phương Oanh... Trong đó, đáng chú ý nhất là lời chia sẻ của BTV Diệp Chi. Theo lời của MC Diệp Chi, cô cảm thấy rất tiếc nuối với kết quả của trận đấu, nhưng không vì thế mà cô quay mặt với những cầu thủ đã cống hiến hết sức của mình trong suốt cả mùa giải, đồng thời thể hiện niềm tin mạnh mẽ về chiến thắng của đội nhà trong trận lượt về sắp tới.

MC Diệp Chi bức xúc vì sự "lật mặt" nhanh chóng của một số CĐV.

MC Trấn Thành cũng đã lên tiếng về những người chỉ trích Hà Đức Chinh sau trận đấu tối qua. Nam nghệ sĩ này cho biết: "Chúng ta hãy xem đá bóng một cách văn minh. Thắng thì vui, không thì thôi. Xin đừng vùi dập, chỉ trích hay đả kích, tấn công, phỉ báng. Họ chưa đủ áp lực sao??? Họ là cầu thủ. Không phải là vật tiêu khiển. Có giỏi thì ra sân mà đá, đừng nấp sau bàn phím mà gõ. Quá buồn cho những hành xử thiếu suy nghĩ và quá thương cho các em - nhất là Đức Chinh".

Trấn Thành gay gắt lên tiếng về những cổ động viên chỉ trích Đức Chinh: "Có giỏi ra sân mà đá"

Phương Thanh cũng chia sẻ bài viết về Đức Chinh và dành đôi lời an ủi anh.

Cựu người mẫu Trang Trần cũng lên tiếng: “Không ai là không muốn chiến thắng, xin hãy là fan bóng đá có não. Đừng bao giờ ném đá Chinh hay bất kỳ cầu thủ nào, bởi tất cả các em đều đã hết mình cống hiến. Bóng đá là bộ môn đồng đội tạo nên sức mạnh, bạn không thể chỉ cào nát người dứt điểm cuối cùng. Mới hôm nào các bạn còn hô vang tên họ, sao hôm nay các bạn lỡ tự vả vào miệng mình? Nhục mạ họ thì bạn cũng chẳng sang hơn chút nào đâu. “Thể thao là cái mà bạn có thể nhìn rõ thế mạnh, thế yếu qua cách chơi của họ. Hãy cùng đồng lòng để những cầu thủ chơi xấu đó, thấy sức mạnh của Việt Nam. Mong các bạn yêu thể thao, yêu bóng đá đừng buông lời tệ bạc với chính những người mà các bạn từng yêu thương”.

Hoàng Yến Chibi đăng tải hình ảnh Đức Chinh đang nằm trên sân và nhanh chóng bênh vực cậu bạn thân của mình.

Rất nhiều người hâm mộ bức xúc vì trong bóng đá thắng thua là chuyện thường tình và phong độ lên xuống của các cầu thủ là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ rằng Đức Chinh đã thi đấu rất năng nổ, làm tròn nhiệm vụ của ban huấn luyện giao phó là tranh chấp bóng, phòng ngự từ xa và phá sức những hậu vệ đội bạn và mong những CĐV khác đừng quên đi sự cống hiến không biết mệt mỏi của anh trong suốt 60 phút tham gia trận đấu.

Gạt bỏ những tiếc nuối trong trận chung kết lượt đi, mong Đức Chinh và các đồng đội sẽ tập trung và có một trận tranh đấu chiến thắng với Malaysia ở "chảo lửa" Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 15/12 tới.

Tường Anh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/hang-loat-sao-viet-len-tieng-benh-vuc-ha-duc-chinh-truoc-su-cong-kich-cua-du-luan-16656