Hàng loạt quan chức cấp cao của Iran nhiễm Covid-19

Danh sách các quan chức cấp cao của Iran nhiễm Covid-19 tiếp tục nối dài trong bối cảnh quốc gia Tây Á gồng mình chống dịch.

Mới đây nhất tối 27/2, Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề của phụ nữ và gia đình Masoumeh Ebtakar cho kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Bà này hiện được điều trị tại nhà và những người từng tiếp xúc với bà trong thời gian gần đây đang được xét nghiệm. Kết quả sẽ được thông báo hôm 29/2. Điểm đáng lưu tâm là bà Ebtekar - thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Hassan Rouahni bị nhiễm Covid từng tham gia cuộc họp nội các tại Tehran hôm 26/2 và cách ông Rouahni chỉ vài mét.

Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề Phụ nữ và Gia đình Masoumeh Ebtekar. (Ảnh: Sky News)

Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề Phụ nữ và Gia đình Masoumeh Ebtekar. (Ảnh: Sky News)

Vài giờ trước thông tin Phó Tổng thống Iran nhiễm bệnh, Ủy ban Đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran - ông Mojtaba Zolnour thông báo rằng mình bị nhiễm virus corona chủng mới.

Cũng trong ngày 27/2, truyền thông Iran đưa tin Cựu đại sứ Iran tại Vatican, ông Hadi Khosroshahi qua đời vì Covid-19 chỉ 1 ngày sau khi được đưa vào bệnh viện ở Tehran để xét nghiệm.

2 ngày trước đó, hôm 25/2, cố vấn truyền thông của Bộ trưởng Y tế Iran Alireza Vahabzadeh cho biết xét nghiệm của ông Iraj Harirchi, Thứ trưởng Bộ Y tế dương tính với Covid-19.

Tại buổi họp báo hồi đầu tuần, ông Harirchi thỉnh thoảng ho và liên tục phải đưa khăn lên lau mồ hôi. Đứng ngay cạnh ông khi đó là phát ngôn viên chính phủ Ali Rabiei.

Trong video đăng tải lên trang mạng cá nhân, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nói ông tự cách ly tại nhà sau khi bị sốt.

"Nói chung, tôi cảm thấy ổn. Tôi chỉ mệt một chút, bị sốt nhưng nó sẽ giảm", ông cho hay.

Cùng ngày, nghị sĩ Mahmoud Sadeghi thông báo mình bị nhiễm Covid-19 trên Twitter.

“Kết quả xét nghiệm virus corona mới của tôi là dương tính”, ông Sadeghi viết trên Twitter. Vị nghị sỹ cũng kêu gọi giới chức tư pháp Iran phóng thích các tù nhân chính trị, tránh cho họ nguy cơ nhiễm bệnh và tạo điều kiện để họ đoàn tụ với gia đình trong thời gian dịch bùng phát.

Tới ngày 26/2, tình hình bệnh của ông Sadeghi dường như diễn biến tiêu cực khi ông nói cảm thấy ít hy vọng về chuyện sống sót.

Hồi đầu tuần, truyền thông Iran đưa tin ông Morteza Rahmanzadeh, quận trưởng quận 13 thuộc Tehran phải nhập viện sau khi có các triệu chứng nhiễm Covid-19.

Không lâu đó, tiến sĩ Mohamad Reza Ghadir, quan chức hàng đầu phụ trách xử lý ổ dịch ở thành phố Qom bị cách ly vì có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Hàng loạt các trường hợp này nằm trong số 245 ca nhiễm Covid-19 được xác nhận tại Iran tính tới hết ngày 27/2. 26 người người trong số đó thiệt mạng.

Đặc biệt, chỉ trong ngày 27/2, số ca nhiễm mới của Iran tăng lên tới 106 trường hợp.

Bất chấp sự gia tăng chóng mặt này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn khẳng định Iran đủ năng lực để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Trong khi đó, giới chức y tế Iran tin rằngg nước này sẽ sớm kiềm chế được sự lây lan của dịch bệnh.

Tất cả các sự kiện văn hóa, hội nghị, các rạp chiếu phim ở Iran bị hủy bỏ hoặc ngừng hoạt động để ngăn chặn dịch. Các cơ sở giáo dục, văn hóa ở 14 tỉnh, thành phố trong đó có Tehran phải đóng cửa trong vòng 1 tuần để khử trùng.

Hàng loạt quốc gia như Afghanistan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Iraq, Kuwait tuyên bố đóng cửa các cửa khẩu hoặc đình chỉ các chuyến bay tới nước này sau khi ghi nhận các ca nhiễm Covid-19. Các bệnh nhân được cho là trở về từ Iran.

Video: Thứ trưởng Y tế Iran lau mồ hôi liên tục khi họp báo

Song Hy (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/hang-loat-quan-chuc-cap-cao-cua-iran-nhiem-covid-19-ar530284.html