Hàng loạt phường, xã tại TP.HCM 'than' thiếu cán bộ

Nêu ví dụ một cán bộ phải phục vụ 3.500 người dân, chủ tịch UBND nhiều phường, xã, thị trấn tại TP.HCM đề xuất thành phố kiến nghị Trung ương tăng số lượng cán bộ.

Sáng 26/2, tại hội nghị gặp gỡ với Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn đồng loạt nêu vấn đề thiếu cán bộ sau khi cắt giảm biên chế theo Nghị định 34.

Ông Nguyễn Văn Ngân, Chủ tịch phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cho biết sau khi thực hiện cắt giảm 28 cán bộ không chuyên trách, các cán bộ đều phải làm thêm giờ, ngoài giờ để đảm bảo công việc. "Phường còn 37 cán bộ, chia đều thì mỗi người phải phục vụ 3.500 dân", ông Ngân tính toán.

Trong khi đó, bà Phan Thị Mỹ Khuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, cho biết công việc không giảm nhưng cán bộ chuyên trách lại giảm khiến cán bộ chịu áp lực lớn. Do đó, xã kiến nghị UBND TP.HCM đề xuất Trung ương quy hoạch cán bộ trên cơ sở quy mô dân số.

Cũng bàn về vấn đề nhân sự, ông Phan Đình An, Chủ tịch phường 6, quận Gò Vấp, đưa ra sáng kiến lập sàn giao dịch công chức để giải quyết tình trạng nơi thiếu, nơi thừa cán bộ.

 Toàn cảnh hội nghị gặp gỡ giữa UBND TP.HCM và các phường, xã, thị trấn. Ảnh: Q.H.

Toàn cảnh hội nghị gặp gỡ giữa UBND TP.HCM và các phường, xã, thị trấn. Ảnh: Q.H.

Trả lời về vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết Bộ Nội vụ mới đây đã trả lời một số tỉnh về kiến nghị liên quan Nghị định 34. Theo đó, bộ khẳng định quy mô dân số không phải tiêu chuẩn xác định đơn vị hành chính cấp phường, xã nên không có cơ sở dùng tiêu chí này để phân bổ số lượng công chức.

"Lãnh đạo bộ trả lời Nghị định 34 ra năm 2019, thành phố cứ thực hiện rồi sẽ xem xét kiến nghị tiếp. Còn mới áp dụng đã la lên thì không có cơ sở", ông Nhân cho hay và khẳng định hiện không có cơ sở để kiến nghị Trung ương tăng biên chế như đề xuất của các phường, xã.

Thu Hằng - Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-loat-phuong-xa-tai-tphcm-than-thieu-can-bo-post1187583.html