Hàng loạt ô-tô bị phá hoại

Ngày 30-4, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) đang điều tra vụ hàng loạt ô-tô bị phá hoại. Theo đó, 9 giờ ngày 27-4, có 13 người dân sống tại các chung cư trên địa bàn phường Xuân La đến Công an trình báo về việc ô-tô đỗ tại sân khu chung cư nhà F, C10, B12, A5 thuộc tổ 22 và 29 phường Xuân La, quận Tây Hồ bị đâm thủng lốp xe.

Hậu quả, là 40 lốp của 18 ô-tô bị hư hỏng.

Tội phạm ma túy

Hồi 10 giờ ngày 28-4, tại xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Phòng CSÐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh phối hợp các lực lượng phá vụ án ma túy, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Văn Sông, 61 tuổi, trú tại địa chỉ nêu trên, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 20 bánh (nghi là hê-rô-in), tạm giữ một mô-tô và 158 triệu đồng. Mở rộng vụ án, Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Quách Thị Xiệp (56 tuổi, trú xã Ðông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), tạm giữ một ô-tô, hơn 1,5 tỷ đồng do buôn bán ma túy và một số tài liệu liên quan. Công an tỉnh đang giám định, tạm giữ các đối tượng, tiếp tục đấu tranh khai thác.

Xử lý hành vi đua xe trái phép

Hồi 0 giờ 5 phút ngày 29-4, các lực lượng Công an TP Hà Nội phát hiện và kịp thời ngăn chặn, giải tán một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 10 đến 20 mô-tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Các đối tượng đã gây náo loạn trên các tuyến đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân, Hà Nội); Chu Văn An - Ðộc Lập (quận Ba Ðình, Hà Nội).

* Rạng sáng 29-4, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp các lực lượng chức năng tạm giữ 51 mô-tô các loại vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 11 chủ xe có biểu hiện lạng lách, đánh võng.

Ðiều tra vụ trọng án

Hồi 2 giờ ngày 28-4, tại khúc sông thuộc phường Tân Long, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, phát hiện chiếc đò chở khách BKS TG-8342 không có người, trôi dạt gần bè cá của mình, anh Trần Văn Hiếu (quê ở Bến Tre) kiểm tra phát hiện trên đò nhiều vết máu nên đã báo công an. Công TP Mỹ Tho đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ điều tra, xác định chiếc đò trên do bà Phạm Thị K (SN 1971, trú tại xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho) làm chủ. Ðến 17 giờ 15 phút ngày 29-4, Công an phát hiện xác bà K nổi lên gần khu vực phát hiện chiếc đò. Kết quả khám nghiệm xác định, bên trong đò có xáo trộn, nhiều vết máu và một chiếc khuyên tai mầu vàng, một két sắt mở ra có 100 triệu đồng và nhiều giấy tờ chơi hụi, họ, một số nữ trang. Nạn nhân bị hai vết thương ở vùng đầu và có dấu hiệu bị siết cổ bằng dây.

Phát hiện vụ sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-4, Công an TP Vinh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra căn hộ của ông Hoàng Xuân Quỳnh (SN 1980), quê thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) thuộc tầng 5 Chung cư Golden City tại xã Nghi Phú, TP Vinh, phát hiện một nhóm gồm sáu nam và sáu nữ đang có hành vi hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, sách không rõ nguồn gốc, liên quan hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Theo cơ quan chức năng, việc truyền đạo "Hội thánh Ðức Chúa Trời" tại căn hộ chung cư này là hoạt động trái phép, trái quy định của pháp luật.

Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Quỳnh, chủ căn hộ khai nhận: có một số bạn bè đến chơi và nghiên cứu kinh thánh thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36262902-an-ninh-trat-tu.html