Hàng loạt nhân viên Công ty địa ốc Alibaba vướng lao lý

Liên quan đến vụ 'Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng' xảy ra tại buổi cưỡng chế dự án trái phép của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày 13/6, đến nay đã có 3 nhân viên của công ty này bị bắt giữ.

 Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã cầm đầu nhóm chống người thi hành công vụ

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã cầm đầu nhóm chống người thi hành công vụ

Ngày 29/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai - một nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba) vì có liên quan trong vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại buổi cưỡng chế dự án trái phép của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Liên quan đến vụ việc, trước đó công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố hai bị can là nhân viên Công ty Alibaba là Huỳnh Thị Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Quảng Nam)

Theo điều tra, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) đưa xe múc đến cưỡng chế khu đất nông nghiệp bị biến thành dự án bất động sản trái phép do Alibaba phân phối.

Dưới chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, đại diện pháp lý của Alibaba, Trần Quốc Tĩnh cùng hàng chục người khác đã tham gia chống đối, nhặt gạch đá đập vỡ kính xe múc.

Hình ảnh Long tham gia việc đập phá xe múc của đoàn cưỡng chế

Căn cứ vào lời khai và nhận dạng qua hình ảnh in từ video quay được từ hiện trường và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT công an tỉnh xác định ngoài Tú, Trinh thì còn có một số nhân viên an ninh địa ốc Alibaba tham gia vào việc đập phá xe cuốc và kích động gây náo loạn tại khu vực khi đoàn cưỡng chế đang thực hiện quyết định cưỡng đang thực hiện nhiệm vụ. Trong số này, Long là người tham gia ném đá vào xe cuốc bên cạnh Tĩnh…

Theo cơ quan CSĐT, ngoài Long, công an cũng đã mời làm việc một số nhân viên an ninh khác của Alibaba, cũng như xác minh vai trò của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại ốc Alibaba,… Khi đủ căn cứ xác định có hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ đề nghị xử lý theo pháp luật.

(Tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201908/hang-loat-nhan-vien-cong-ty-dia-oc-alibaba-vuong-lao-ly-639327/