Hàng loạt nhà thuốc treo biển hết, giới hạn khẩu trang, nước rửa tay phòng dịch corona

Hàng loạt nhà thuốc, cửa hàng trang thiết bị vật tư y tế trên phố Phương Mai (gần Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội) đều đồng loạt dán biển thông báo 'hết khẩu trang và nước rửa tay' phòng dịch corona. Một số ít cửa hàng còn khẩu trang, nhưng lại quy định khách chỉ được mua tối đa 3 hộp.

Chiều ngày 5/2, ghi nhận của PV Kiến Thức tại nhiều nhà thuốc, cửa hàng trang thiết bị vật tư y tế trên phố Phương Mai (gần Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội) không còn cảnh tượng hàng trăm người dân Thủ đô chen lấn, xô đẩy nhau để mua khẩu trang và dung dịch rửa tay nhằm phòng lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona như vài ngày trước.

Chiều ngày 5/2, ghi nhận của PV Kiến Thức tại nhiều nhà thuốc, cửa hàng trang thiết bị vật tư y tế trên phố Phương Mai (gần Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội) không còn cảnh tượng hàng trăm người dân Thủ đô chen lấn, xô đẩy nhau để mua khẩu trang và dung dịch rửa tay nhằm phòng lây lan dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona như vài ngày trước.

Nhiều cửa hàng trang thiết bị vật y tế trên phố Phương Mai đã treo biển thông báo hết khẩu trang và nước rửa tay ở phía trước cửa hàng để khách hàng không hỏi.

Một chủ cửa hàng thiết bị vật tư y tế tại đây cho biết, do lượng khách đổ xô đến mua khẩu trang và dung dịch rửa tay vài ngày trước rất đông, nên cả hai mặt hàng này hiện đã "cháy" sạch.

Nhiều người đều dễ dàng trông thấy các tấm biển thông báo "hết hàng khẩu trang+nước sát khuẩn" tại các nhà thuốc, cửa hàng vật tư y tế trên phố Phương Mai.

"Từ sáng đến chiều nay, tôi đã đi qua hàng loạt nhà thuốc ở phố này hỏi mua khẩu trang nhưng chẳng còn. Chưa bao giờ khẩu trang lại khan hiếm như bây giờ...", anh Tuấn (42 tuổi, Tân Mai, Hà Nội) chia sẻ.

"Không có khẩu trang, nước rửa tay", cửa hàng vật tư y tế này thông báo.

Ngoài những cửa hàng, nhà thuốc hết khẩu trang thì vẫn còn một số ít cửa hàng tại phố thuốc Phương Mai treo biển không bán buôn, bán hàng đúng giá, niêm yết 60 nghìn đồng/hộp khẩu trang 3D.

Một nhà thuốc khác tại đây giới hạn mỗi người chỉ được mua tối đa 3 hộp khẩu trang 3D với giá là 60 nghìn đồng/hộp/10 chiếc.

Nhiều người phải "mướt mồ hôi" mới có thể tìm được cửa hàng hiện còn mặt hàng khẩu trang trên phố Phương Mai.

Trước đó vài ngày, cảnh tượng người dân xếp hàng dài, chen lấn nhau lộn xộn trên phố Phương Mai để mua khẩu trang, dung dịch nước rửa tay đông kín mít.

Người dân chen nhau mua khẩu trang phòng lây nhiễm virus corona trước đó vào sáng ngày 31/1 tại phố Phương Mai.

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/hang-loat-nha-thuoc-treo-bien-het-gioi-han-khau-trang-nuoc-rua-tay-phong-dich-corona-1338254.html