Hàng loạt người nổi tiếng nhiễm COVID-19: Từ chính trị gia tới sao giải trí, cầu thủ bóng đá

Đến nay, đã có nhiều chính trị gia, ngôi sao trong giới giải trí và vận động viên thế giới trở thành nạn nhân của đại dịch COVID-19.

Đến nay, đại dịch COVID-19 đã lan khắp 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, khiến hơn 38 triệu người nhiễm bệnh và gây ra cái chết của hơn 1 triệu người. Căn bệnh nguy hiểm này không buông tha bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào. Cho đến nay, dư luận đã ghi nhận nhiều trường hợp người nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia, nhiều ngành nghề khác nhau trở thành nạn nhân của COVID-19.

Ngày 3/10, giữa lúc cuộc chạy đua tranh cử cho nhiệm kỳ mới đang đến hồi căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông cùng phu nhân Melania đã nhiễm COVID-19. Ông chủ Nhà Trắng đã được chuyển đến Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed để tập trung điều trị. Mới đây, báo chí Singapore đưa tin các chuyên gia y tế sẽ sử dụng mẫu máu của 3 bệnh nhân đã hồi phục ở nước này để điều chế hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19 cho ông Trump.

Ông Trump và bà Melania.

Ông Trump và bà Melania.

Trước ông Trump, đã có nhiều chính trị gia lao đao vì mắc phải căn bệnh đáng sợ này. Maumoon Abdul Gayoom, Cựu tổng thống Maldives, cho biết ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 25/8. Ngày 17/8, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano, người đang chỉ đạo công tác chống dịch ở nước này, thừa nhận mình nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi bộc phát triệu chứng tương tự cúm.

Tareck El Aissami, Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela, thừa nhận mình mắc bệnh trên Twitter vào ngày 10/7, chỉ một ngày sau khi báo chí đưa tin lãnh đạo cấp cao Diosdado Cabello của Đảng Xã hội chủ nghĩa nhiễm virus corona.

Ngày 9/7, Tổng thống Bolivia Jeanine Andez xác nhận tin bà bị lây COVID-19. Theo thông tin từ chính phủ Bolivia, có ít nhất 7 bộ trưởng, kể cả Bộ trưởng Y tế của nước này, đã xét nghiệm dương tính với virus.

Jair Bolsonaro, vị tổng thống gây nhiều tranh cãi vì phát ngôn xem thường sự nguy hiểm của đại dịch ở Brazil, đã trở thành nạn nhân của căn bệnh này vào ngày 7/7. Năm ngày sau khi Bolsonaro tuyên bố hồi phục, dư luận Brazil lại chấn động lần nữa khi vợ ông, Đệ nhất phu nhân Michelle Bolsonaro, bị phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2.

Vợ chồng Tổng thống Bolsonaro.

Hôm 12/5, Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin (Nga) cũng thừa nhận mình nhiễm COVID-19. Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova nhận kết quả dương tính với virus vào ngày 6/5.

Faisal Edhi, người đứng đầu Edhi Foundation - tổ chức từ thiện lớn nhất của Pakistan, đồng thời là con trai của mạnh thường quân nổi danh thế giới Abdul Sattar Edhi, cũng được chẩn đoán nhiễm virus corona. Các quan chức Pakistan mắc COVID-19 bao gồm Chủ tịch Hạ viện Asad Qaiser, Bộ trưởng Đường sắt Sheikh Rashid Ahmad và Cựu thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi.

Ngày 15/3, Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha Begona Gomez xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Phó thủ tướng Tây Ban Nha Carmen Calvo cho biết mình dương tính với COVID-19 vào ngày 25/3.

Cũng trong ngày hôm đó, truyền thông thế giới rúng động khi hay tin Thái tử Charles trở thành nạn nhân tiếp theo của virus corona. Thân vương xứ Wales được cho là có triệu chứng bệnh nhẹ và tự cách ly tại điền trang hoàng gia ở Scotland. Hiện ông đã quay lại với công việc sau thời gian điều trị.

Thái tử Charles trở thành nạn nhân tiếp theo của virus corona.

Hôm 27/3, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận kết quả dương tính với virus corona. Ông nhập viện vào ngày 5/4 để "phòng ngừa bất trắc" và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 6/4 vì bệnh tình trở nặng. Ngày 12/4, Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận ông Johnson đã xuất viện.

Ngày 24/3, báo chí đưa tin Chánh văn phòng của Tổng thống Nigeria Abba Kyari nhiễm COVID-19. Ngày 20/3, hoàng gia Monaco cho biết Thân vương Albert II đã mắc phải căn bệnh nguy hiểm này, song "sức khỏe của ông không gặp vấn đề gì đáng ngại" và vẫn tiếp tục điều hành công việc trong lúc tự cách ly tại cung điện.

Ngày 13/3, Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton phải nhập viện cách ly vì mắc COVID-19. Hôm 12/4, Bộ trưởng Tư pháp của bang Hirshabelle thuộc khu tự trị ở Somalia, ông Khalif Mumin Tohow, qua đời chỉ sau một ngày nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sophie Gregoire Trudeau, Đệ nhất phu nhân Canada, được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào hôm 12/3 sau một chuyến công du đến Vương quốc Anh. May mắn thay, bà chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ và bình phục sau hai tuần chữa trị.

Sophie Gregoire Trudeau, Đệ nhất phu nhân Canada, được chẩn đoán nhiễm COVID-19.

Không chỉ chính khách mà cả những ngôi sao trong làng giải trí và thể thao cũng "khốn đốn" vì COVID-19. Hôm 11/3, vợ chồng minh tinh Hollywood Tom Hanks và Rita Wilson cho biết họ đã nhiễm virus corona chủng mới và phải điều trị tại bệnh viện ở Gold Coast, Australia.

Những người nổi tiếng cũng cho kết quả dương tính với COVID-19 bao gồm: nữ diễn viên người Pháp Olga Kurylenko, nam diễn viên kiêm nhạc sĩ người Anh Idris Elba, nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Daniel Dae Kim, ngôi sao trong series Game of Thrones Kristofer Hivju, ca sĩ opera người Tây Ban Nha Placido Domingo, biên tập viên của đài CNN Chris Cuomo, nữ danh ca Pink, giọng nam cao lừng danh nước Ý Andrea Bocelli và nhiều tên tuổi nổi như cồn khác.

Vợ chồng tài tử Tom Hanks và Rita Wilson.

Nữ diễn viên Ấn Độ và cựu Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai Bachchan phải nhập viện hôm 18/7 để điều trị COVID-19. Nam diễn viên người Anh Robert Pattinson cũng nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 3/9, khiến "bom tấn" The Batman buộc phải tạm ngừng quay.

Trong lúc đó, fan hâm mộ bóng đá lại thấp thỏm không yên khi hay tin các huyền thoại sân cỏ nhiễm virus corona chủng mới. Ngôi sao của Manchester City, Riyad Mahrez, cho biết anh dương tính với virus vào ngày 7/9. Đây cũng là ngày hậu vệ Aymeric Laported xác nhận tin mình ngã bệnh.

Không lâu về trước, tiền đạo Mariano Diaz của Real Madrid được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào ngày 28/7. Huấn luyện viên của CLB Al-Sadd và cựu tiền vệ người Tây Ban Nha Xavi Hernandez cũng xác nhận tin mắc COVID-19 hôm 25/7 dù không biểu hiện triệu chứng gì.

Không lâu về trước, tiền đạo Mariano Diaz của Real Madrid được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào ngày 28/7.

Vợ chồng tay vợt số một thế giới Novak Djokovic đồng thời nhận kết quả dương tính với virus hôm 23/6, một ngày sau khi 3 tay vợt khác xác nhận họ mắc COVID-19 lúc tham dự giải quần vợt Adria Tour do anh tổ chức.

Patrick Ewing, huyền thoại NBA kiêm huấn luyện viên trưởng của đội bóng rổ trường đại học Georgetown, công bố tin mình nhiễm bệnh vào ngày 23/5. Von Miller, ngôi sao của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia cho biết quãng thời gian đấu tranh với virus cực kỳ đáng sợ.

Ngày 25/3, Liên đoàn Quyền anh Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố thành viên đội tuyển quốc gia Serhat Guler và huấn luyện viên Seyfullah Dumlupinar đã mắc COVID-19 sau khi rở về từ vòng loại Olympic ở London.

Novak Djokovic bị chỉ trích vì khiến COVID-19 có cơ hội lây lan sau giải đấu Adria Tour.

Những cái tên khiến công chúng xôn xao khi bị nhiễm COVID-19 còn phải kể đến thủ môn của Atalanta Marco Sportiello, tiền vệ của Juventus Blaise Matuidi, tuyển thủ quốc gia Ý của CLB Juventus Daniele Rugani, huấn luyện viên cho CLB Arsenal Mikel Arteta, cầu thủ chạy cánh Callum Hudson-Odoi của Chelsea, tay đua xe đạp người Colombia Fernando Gaviria, cựu cầu thủ và huấn luyện viên của Liverpool Sir Kenny Dalgish và tay vợt đứng hàng thứ 4 thế giới đến từ Nhật Bản - Kei Nishikori.

Và mới đây, dư luận lại chấn động khi báo chí đưa tin huyền thoại Cristiano Ronaldo đã trở thành bệnh nhân COVID-19 tiếp theo. Theo Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, tiền đạo Juventus buộc phải rời đội tuyển và tự cách ly, cũng có nghĩa là anh không thể tham gia thi đấu trong trận gặp Thụy Điển ở Nations League tối 14/10.

Và mới đây, dư luận lại chấn động khi báo chí đưa tin huyền thoại Cristiano Ronaldo đã trở thành bệnh nhân COVID-19 tiếp theo.

Tuy nhiên, Liên đoàn cũng cho biết Ronaldo vẫn cảm thấy khỏe, không bộc phát triệu chứng gì đáng ngại. Quá trình xét nghiệm toàn bộ thành viên còn lại của tuyển Bồ Đào Nha đều cho kết quả âm tính.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/hang-loat-nguoi-noi-tieng-nhiem-covid-19-20201013215526407.html