Cứu 11 thuyền viên tàu Công Thành 27 bị chìm tàu tại khu vực vùng biển Chân Mây

Chiều nay (7/10), lực lượng Biên phòng và ngư dân xã Vinh Hiền vừa cứu sống 11 người, gồm thuyền trưởng và các thuyền viên của tàu chở hàng bị chìm tại khu vực cửa biển Tư Hiền, thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

Trước đó, khoảng 13 giờ 10 phút chiều nay, tàu chở hàng Công Thành 27, chở 4.500 tấn Clinke, lộ trình đi từ Quảng Ninh vào Cần Thơ, khi đi ngang qua khu vực vùng biển cách Đông Bắc cảng Chân Mây, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc khoảng 8 hải lý, do sóng to, nước tràn vào làm chìm tàu.

Một số thuyền viên đã được cứu. (Ảnh: Người lao động)

Một số thuyền viên đã được cứu. (Ảnh: Người lao động)

Ngay sau sự cố chìm tàu xảy ra, các thuyền viên đã bám vào phao cứu hộ gắng gượng bơi vào bờ. Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Vinh Hiền, cử 26 cán bộ chiến sĩ phối hợp dân quân tự vệ và ngư dân xã Vinh Hiền huy động phương tiện để cứu hộ.

Đến 17 giờ 10 phút, tất cả 11 thuyền viên được cứu vào bờ, sơ cấp cứu, chăm sóc. Hiện sức khỏe và tinh thần của 10 thuyền viên trên tàu đã tạm ổn, riêng thuyền trưởng Lê Văn Ba sức khỏe yếu hiện đang chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lôc.

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Chúng tôi đã cử lực lượng trực tiếp xuống bờ biển và phối hợp với ngư dân, cử tàu đánh cá để tìm kiếm để cứu nạn. Đến 15 giờ 10 phút thì cứu được 5 người và đưa vào bờ an toàn. Đến 17 giờ 10 phút chiều nay, chúng tôi lại phát hiện thêm một phao bè gần bờ, cứu 6 người và 11 thuyền viên trên tàu cơ bản vào bờ an toàn. Hiện nay, thuyền trưởng Lê Đức Ba sức khỏe rất yếu, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lộc"./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuu-11-thuyen-vien-tau-cong-thanh-27-bi-chim-tau-tai-khu-vuc-vung-bien-chan-may-784331.vov