Hàng loạt ngân hàng báo lãi 6 tháng đầu năm: Thực hay ảo?

Chuyên gia tài chính nghi ngại Thông tư 01 của Ngân hàng nhà nước tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại che giấu nợ xấu.

Liêp tiếp ngân hàng báo lãi 6 tháng đầu năm 2020 bất chấp dịch bệnh Covid-19 (ảnh minh họa)

Liêp tiếp ngân hàng báo lãi 6 tháng đầu năm 2020 bất chấp dịch bệnh Covid-19 (ảnh minh họa)

Mới đây, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 4.815 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.356 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch năm. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 1.022 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động ở mức 2.037 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu duy trì 42%.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt 2.034 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kì năm trước và bằng 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm (4.068 tỉ đồng).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho biết lợi nhuận trước thuế 5 tháng đầu năm ước đạt 5.100 tỉ đồng, tương đương 50% kế hoạch của năm. Ngân hàng dự kiến mức lợi nhuận đến cuối tháng 6 sẽ đạt khoảng 6.000 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kì năm trước.

Tương tự, Ngân hàng TMPCP Phát triển TP HCM (HDBank) ước tính lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.300 tỉ đồng, bằng 50% kế hoạch năm. Trong năm 2020, HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 13% so với năm trước.

Trước thông tin trên, ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính lại tỏ ra khá thận trọng khi bày tỏ nghi ngại “e rằng lãi do ngân hàng báo cáo không phải lãi thực”.

Cụ thể, theo vị chuyên gia, Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước từ tháng 3/2020 đã tạo điều kiện cho cả DN lẫn ngân hàng thương mại khi quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, ở góc độ khác, Thông tư này có thể tạo điều kiện cho các ngân hàng che giấu nợ xấu.

"Có những khoản nợ đang ở nhóm 2 rục rịch chạy lên nhóm 3 (nợ xấu) hoặc từ nhóm 3 chạy lên nhóm 4 thì đều bị giữ lại. Điều này khiến ngân hàng không phải trích lập dự phòng cao trên số dư nợ đồng nghĩa với chất lượng tài sản được làm đẹp. Đây là điều chúng ta không mong muốn vì hơn đâu hết, ngân hàng cần phải minh bạch, trung thực với khách hàng”, ông Hiếu nói và khuyến nghị: “Trong bối cảnh này, các ngân hàng phải lập 2 loại sổ. Bên cạnh sổ cái phải có sổ riêng theo dõi nhóm nợ xấu trước đây. Bằng không, cứ chủ quan chỉ nhìn vào sổ sách hiện tại, có thể đi vào tình trạng có nhiều tài sản ảo, tài sản mất vốn, nợ xấu mà lại tưởng tài sản của tín dụng cũ”.

Mới đây, trong báo cáo kinh tế vĩ mô sáu tháng đầu năm 2020, nhóm nghiên cứu của VEPR cho hay: Hành động cắt giảm lãi suất điều hành vào tháng Năm của NHNN phù hợp với xu hướng chung của thế giới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận dòng vốn tốt hơn khi dịch bệnh COVID-19 đang phủ bóng ma lên nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, NHNN cũng cam kết sẵn sàng tăng hạn mức tín dụng cho các tổ chức tín dụng từ nay đến cuối năm để hỗ trợ tăng trưởng. Điều này có tác động tích cực đến tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, tính đến ngày 19/6 tăng trưởng cung tiền ở mức 4,59%, thấp hơn so với cùng kì năm 2019 (6,05%). Tăng trưởng huy động vốn của các tổ chức tín dụng là 4,35%; cao gần gấp đôi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế (2,45%). NHNN tiếp tục duy trì nới lỏng tiền tệ cùng mức chênh lệch lớn giữa lãi suất huy động và cho vay khiến thanh khoản của các ngân hàng thương mại đang ở mức dư thừa.

Hoàng Ngân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hang-loat-ngan-hang-bao-lai-6-thang-dau-nam-thuc-hay-ao-d472965.html