Hàng loạt máy bay Trung Quốc xuất hiện rầm rộ gần vùng lãnh thổ Đài Loan

Vào hôm 20-2, lực lượng phòng không Đài Loan đã phải đặt trong tình trạng báo động cao sau khi hàng loạt máy bay của Trung Quốc diễn tập quân sự gần vùng lãnh thổ này.

Phía Đài Loan cho biết, 11 máy bay Trung Quốc, bao gồm 8 máy bay chiến đấu, 2 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang hạt nhân và một máy bay chống tàu ngầm đã được phát hiện đang tập trận gần quần đảo Pratas nằm trong vùng nhận diện phòng không của Đài Loan.

Trước đó, vào hôm 19-2, Đài Loan cũng phát hiện 9 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc bay gần quần đảo Pratas.

Ngoài ra, Đài Loan cho biết thêm, cả hải quân Trung Quốc cũng có liên quan, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan đã đưa ra cảnh báo để máy bay Trung Quốc rời đi, đồng thời triển khai các hệ thống tên lửa phòng không ra giám sát.

Máy bay Trung Quốc thường xuất hiện rầm rộ gần vùng lãnh thổ Đài Loan

Máy bay Trung Quốc thường xuất hiện rầm rộ gần vùng lãnh thổ Đài Loan

Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào về hoạt động quân sự trên nhưng trước đó, Bắc Kinh từng nói, những cuộc tập trận như vậy là phản ứng với “sự câu kết” của Mỹ và Đài Loan, đồng thời là sự bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ cần thống nhất, thậm chí là bằng vũ lực nếu cần thiết.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh “ngừng gây áp lực về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan", đồng thời nên “tham gia đối thoại” với hòn đảo này.

Theo Reuters

Đặng Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hang-loat-may-bay-trung-quoc-xuat-hien-ram-ro-gan-vung-lanh-tho-dai-loan-post458648.antd