Hàng loạt 'lô cốt' án ngữ dọc sông Tô Lịch, gây cản trở giao thông

Hàng loạt 'lô cốt' án ngữ dọc vỉa hè sông Tô Lịch, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, nhà thầu thi công đã quây tôn trên nhiều điểm dọc sông Tô Lịch để phục vụ thi công gói thầu số 2, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, nhà thầu thi công đã quây tôn trên nhiều điểm dọc sông Tô Lịch để phục vụ thi công gói thầu số 2, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Quy mô của dự án này chạy dọc sông Tô Lịch và một số tuyến đường. Điểm đầu là giao điểm giữa ngã tư Hoàng Quốc Việt - Hoàng Hoa Thám - Bưởi và đi dọc hai bên bờ sông Tô Lịch qua các tuyến phố: Đường Láng, Nguyễn Khang, Vương Thừa Vũ, Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan, Lương Thế Vinh.

Vỉa hè nhiều đoạn bị quây tôn để thi công gói thầu số 2 Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính.

Nhiều vị trí dọc sông Tô Lịch bị đào bới nham nhở để phục vụ dự án xử lý nước thải Yên Xá.

Cận cảnh bên trong 1 lô cốt, công nhân dựng các lán tạm để thi công dự án xử lý nước thải.

Các lô cốt án ngữ dọc vỉa hè dành cho người đi bộ.

Thậm chí, một số lô cốt lấn vào làn đường di chuyển của các phương tiện giao thông.

Không những gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân, dọc những lô cốt này còn xảy ra tình trạng rác thải công trình vứt bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, người dân trong khu vực cũng xả rác thải sinh hoạt ngay bên ngoài các lô cốt.

Bà Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) không giấu được sự bức xúc khi sống cạnh khu vực thi công. "Việc thi công trong các lô cốt làm khói bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Rác thải công trình cũng vứt đầy bờ sông mà không được xử lý", bà Mai cho biết./.

Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hang-loat-lo-cot-an-ngu-doc-song-to-lich-gay-can-tro-giao-thong-post1009912.vov