Hàng loạt lễ hội dừng tổ chức để giảm nguy cơ lây lan virus Corona

Các hoạt động lễ hội có đông khách du lịch từ nhiều nơi đổ về, đây chính là những nơi rất khó để kiểm soát dịch bệnh. Trước tình hình trên, nhiều lễ hội lớn trên cả nước đồng loạt tạm dừng tổ chức để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Ngoài những lễ hội đã được tổ chức trước đó, hàng loạt lễ hội như: Lễ hội Yên Tử, Lễ hội chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), Hội Lim (Bắc Ninh), Lễ hội chùa Tam Chúc (Hà Nam), Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt khu di tích Chi Lăng (Lạng Sơn), Lễ hội đền Trần (Thái Bình), Lễ hội chọi trâu Phù Ninh, Lễ hội Phết Hiền quan (Phú Thọ)... lần lượt có thông báo hoãn tổ chức.

Nhiều Lễ hội dừng tổ chức để giảm nguy cơ lây lan virus Corona (ảnh minh họa: BaorThoa)

Nhiều Lễ hội dừng tổ chức để giảm nguy cơ lây lan virus Corona (ảnh minh họa: BaorThoa)

Hà Nội là địa phương có nhiều lễ hội nhất trong cả nước cũng đồng loạt ra thông báo dừng tổ chức nhiều Lễ hội lớn. Ngày 30/1, Ban Tổ chức "Ngày Thơ Việt Nam" cũng đã có thông báo chính thức tạm dừng dù đã có có 7 đoàn nhà thơ quốc tế đăng ký tham gia. Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Trần Đăng Khoa cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, chiều 30/1, Thường trực Ban Chấp hành đã họp và quyết định lùi tổ chức Ngày Thơ Việt Nam vào một thời điểm thích hợp Ban Tổ chức sẽ thông báo sau. Đây là quyết định đúng đắn và cần thiết vì hiện nay nạn dịch Corona đang hoành hành và lan rộng.

Chiều 31/1, huyện Đông Anh đã có văn bản hỏa tốc gửi các xã, thị trấn đề nghị tạm ngừng tổ chức các hoạt động lễ hội và toàn bộ các hoạt động tập trung đông người. “Ngày 1/2, huyện đã làm việc với Ban Quản lý di tích Đền Sái đề nghị không tổ chức khai hội, cũng như các hoạt động bên lề. Thời gian tới, sẽ tiếp tục quán triệt đến các xã, thị trấn về việc dừng các hoạt động lễ hội” – đại diện huyện Đông Anh cho biết.

Ngày 1/2, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì yêu cầu tạm dừng lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, các hoạt động văn hóa tập trung đông người, các lễ hội, tổ chức đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện từ ngày 2/2 đến khi có thông báo của Ủy ban nhân dân huyện. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cũng ra thông báo tạm dừng các lễ hội trên địa bàn.

Trước đó, để tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của virus Corona gây ra, ngày 31/1, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức.

Cùng ngày, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công điện đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong ngày 31/1, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có công văn số 027/CV-HĐTS về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa trên toàn quốc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau...

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, do Bộ không cấp phép tổ chức lễ hội và các lễ hội đều đã được phân cấp cho các địa phương quản lý cho nên không thể dừng tất cả lễ hội trên cả nước. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của mình để đề ra những quyết định kịp thời. Trong trường hợp cần thiết, nếu buộc phải dừng tổ chức lễ hội thì vẫn phải dừng để hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hang-loat-le-hoi-dung-to-chuc-de-giam-nguy-co-lay-lan-virus-corona-102841.html