Hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Sam Holdings từ nhiệm

Tháng 3/2019 ghi nhận Sam Holdings có nhiều biến động nhân sự nhất. Chỉ trong vòng 5 ngày, công ty này đã nhận tới 3 đơn từ nhiệm.

Trước thềm phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên, ba nhân sự cấp cao của Công ty cổ phần SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) gồm Phó Chủ tịch HĐQT Hoàng Trí Cường, Thành viên HĐQT Trần Hải Quang và Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Văn Nguyên đồng loạt gửi đơn từ nhiệm.

Thời gian từ nhiệm từ 8 - 22/3 với lý do chính là "thay đổi định hướng phát triển công việc cá nhân nên không thể tiếp tục làm việc tại công ty".

Các ông Nguyễn Văn Nguyên, Trần Hải Quang, Hoàng Chí Cường (từ trái qua phải).

Các ông Nguyễn Văn Nguyên, Trần Hải Quang, Hoàng Chí Cường (từ trái qua phải).

Trước đó, ngày 31/8/2018, ông Trần Anh Vương (Shark Vương) chính thức rời ghế Tổng Giám đốc. Cùng với việc ra đi, shark Vương cũng đã thoái gần hết vốn khỏi SAM. Cụ thể, ngày 30/8/2018, shark Vương đã bán hơn 15.2 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại SAM. Sau giao dịch, shark Vương giảm lượng cổ phiếu sở hữu xuống còn hơn 44.000 cổ phiếu, ứng với 0,02% vốn điều lệ.

Ngay sau đó, tháng 10/2018, ông Đào Ngọc Thanh, Thành viên HĐQT, cũng thông báo từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Công ty cổ phần Sam Holdings được thành lập năm 1998 tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM với hoạt động sản xuất chính là kinh doanh vật liệu dân dụng, viễn thông. Ngoài ra, cổ phiếu SAM của Công ty cũng là 1 trong 2 mã đầu đời trên thị trường chứng khoán Viết Nam được niêm yết vào năm 2000.

Theo BCTC hợp nhất năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.669 tỷ đồng tăng 20,2% so với năm trước. Lãi sau thuế tăng 0,8% , đạt 114 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty hiện nay là 5.055 tỷ đồng, tăng 16,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 32% chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 1.275 tỷ đồng. Tài sản dài hạn đạt 2.418 tỷ đồng, bao gồm đầu tư tài chính dài hạn 1.145 tỷ đồng; tài sản cố định 814 tỷ đồng; bất động sản đầu tư 156 tỷ đồng.

Số lượng nhân viên của Công ty tăng từ 659 (năm 2017) lên 753 người (năm 2018).

Năm 2019, SAM đặt mục tiêu doanh thu năm nay tăng 26% lên 3.575 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 22% lên 201 tỷ đồng. SAM dự kiến phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Trong đó, hơn 7 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức và 93 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Khánh Linh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hang-loat-lanh-dao-cap-cao-cua-sam-holdings-tu-nhiem-270763.htm