Hàng loạt khách sạn cao cấp bị ông Hải 'xử đẹp'

Các hạng mục lấn chiếm vỉa hè của các khách sạn năm sao Riverside, năm sao Cửu Long, ba sao Phong Lan (trên đường Tôn Đức Thắng) đều bị ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, chỉ đạo xử lý.

Sáng 4-4, sau khi tháo dỡ bảng hiệu vi phạm, xử phạt nhiều xe ô tô, taxi đậu trên vỉa hè, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải tiếp tục “giải quyết” các hạng mục vi phạm vỉa hè khác của nhiều khách sạn ba sao, năm sao trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1).

Đập bậc thềm trước khách sạn ba sao Phong Lan (thuộc Tổng cục Du lịch). Ảnh: THANH TÚ

Đập bậc thềm trước khách sạn ba sao Phong Lan (thuộc Tổng cục Du lịch). Ảnh: THANH TÚ

Cụ thể, ông Hải đã chỉ đạo lãnh đạo phường Bến Nghé kiểm tra tính pháp lý của bậc tam cấp trước khách sạn năm sao Riverside (8-15 Tôn Đức Thắng), nếu vi phạm phải phá dỡ ngay. Trước khách sạn này, ông cũng cho tháo một cột cờ được xây dựng trên vỉa hè.

Kế đến, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho phá bậc thềm trước khách sạn ba sao Phong Lan (18-19-20 Tôn Đức Thắng) thuộc Tổng cục Du lịch. Đại diện khách sạn ra phản ứng, cho rằng bậc thềm đó dùng để dắt xe lên nhưng không được chấp thuận.

Ông Đoàn Ngọc Hải cũng chỉ đạo phá dỡ bồn hoa chiếm vỉa hè trước khách sạn năm sao Cửu Long (1 Đồng Khởi). Ảnh: LÊ THOA

Ngay lập tức, lực lượng dịch vụ công ích lao vào công việc phá dỡ bồn hoa. Ảnh: LÊ THOA

Sau đó, các chậu cây kiểng cùng bồn hoa dài khoảng 7 m và bậc thềm bằng gỗ trước khách sạn năm sao Cửu Long (1 Đồng Khởi) thuộc Tổng cục Du lịch cũng được phá bỏ. Ông Hải cho biết toàn bộ chi phí phá dỡ sẽ do khách sạn lo.

LÊ THOA

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/hang-loat-khach-san-cao-cap-bi-ong-hai-xu-dep-693144.html