Hàng loạt idol Hàn Quốc chấp nhận làm đại sứ thương hiệu miễn phí, món sữa chuối này thật sự có gì đặc biệt đến vậy?

Những tưởng chỉ là một món đồ uống được trẻ em yêu thích, không ngờ sữa chuối còn khiến cho hàng loạt nam idol Hàn Quốc 'phát cuồng' và bất chấp để làm đại sứ thương hiệu miễn phí.

Sữa chuối là một thức uống rất phổ biến tại Hàn Quốc, nhất là ở các thành phố lớn như Seoul hay Busan... Đến xứ sở kim chi, bạn có thể dễ dàng mua được sữa chuối tại các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa và thậm chí là tại... ga tàu điện ngầm.

Sức tiêu thị món sữa này vô cùng "khủng", thậm chí, một thống kê đã ghi nhận được có hơn 800.000 hộp sữa hương chuối được tiêu thụ mỗi ngày ở nội địa.

Không chỉ gây choáng bởi mức tiêu thụ thuộc hàng "khủng", món đồ uống quốc dân này còn tạo nên một cơn sốt khắp nơi, vượt khỏi biên giới khi được hàng loạt nam idol bất chấp tất cả để làm đại sứ thương hiệu miễn phí.

U-know Yunho (TVXQ) từng khiến cho mặt hàng sữa chuối đẩy mạnh tiêu thụ đến bất ngờ chỉ sau khi đăng tải tấm hình với sữa chuối.

U-know Yunho (TVXQ) từng khiến cho mặt hàng sữa chuối đẩy mạnh tiêu thụ đến bất ngờ chỉ sau khi đăng tải tấm hình với sữa chuối.

Trong một buổi fanmeeting, Jungkook (BTS) đã từng khiến chị em quắn quéo khi vô tư uống một hộp sữa chuối được fan tặng. Jungkook cũng từng nhắc đến sữa chuối như món ăn yêu thích nhất trong một cuộc phỏng vấn cho tạp chí Hanako của Nhật.

Nhắc đến Taemin (SHINee) thì fan nào cũng biết anh chàng thích sữa chuối đến mức nào. Công thức làm Taemin vui vẻ do fan đúc kết chính là: Sữa chuối Minie bình thường = Minie vui vẻ.

Minhyuk và Sungjae (BTOB) cũng là hai "đại sứ thương hiệu" có tâm, khi mà liên tục up hình cùng món sữa chuối với vẻ yêu thích vô cùng.

Còn N (VIXX) thì như "phát cuồng" khi thấy sữa chuối vậy.

Câu hỏi đặt ra là, được các idol yêu thích đến "phát cuồng" như vậy, món sữa chuối này có gì bên trong mà tạo nên sức hút lớn đến thế?

Được biết, sữa chuối Hàn Quốc có hàm lượng sữa tươi lên đến 80%, có hương vị ngọt bùi và đậm đà hơn các sản phẩm sữa khác. Cùng với đó, hương vị chuối thơm nhẹ tự nhiên đã tạo nên sự khác biệt cho món sữa này, kích thích vị giác nhưng lại không bị quá ngọt, uống nhiều vẫn không có cảm giác ngấy.

Ngoài ra, nếu nói đến sữa chuối, gần như ai cũng sẽ hình dung ra chiếc hộp nhỏ xinh và có phần lạ lẫm, khác biệt hoàn toàn với bất kì sản phẩm sữa đóng chai nào khác.

Hiện nay, sữa chuối được bán lẻ tại các cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc với giá khoảng 1.300 won/hộp, tương đương khoảng 26k tiền Việt. Đặc biệt, với sự yêu thích xuyên quốc gia, rất nhiều nơi khác cũng nhập sữa chuối về để bán.

Ngoài vị chuối, sản phẩm này còn có một số hương vị khác như dâu, socola, vanilla...

Bình Bình, ảnh: anh H

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hang-loat-idol-han-quoc-chap-nhan-lam-dai-su-thuong-hieu-mien-phi-mon-sua-chuoi-nay-that-su-co-gi-dac-biet-den-vay-20191029190557828.htm