Hàng loạt học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn ở trường

Sau khi ăn xôi với xúc xích, ruốc tại một quán ở cổng trường; hay sau bữa ăn trưa với các món cơm trắng, đậu que xào, canh hẹ đậu hũ thịt và táo dùng tráng miệng, nhiều học sinh tại Tuyên Quang, TP. Hồ chí Minh rồi Ninh Thuận phải nhập viện điều trị vì có các dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, nghi do ngộ độc thực phẩm…

Bữa xôi sáng ở cổng trường khiến 12 trẻ nhập viện

Theo thông tin từ BVĐK tỉnh Tuyên Quang chiều 11/12, bệnh viện này vừa tiếp nhận 12 học sinh Trường THCS xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. BSCKII. Phạm Thị Tuyến, Phó trưởng khoa Da liễu BVĐK tỉnh - thường trực cấp cứu ngày 11/12 cho biết, cả 12 bệnh nhi đã được kíp trực phòng khám kịp thời thăm khám và cấp cứu. Các bệnh nhân đều có tình trạng đau bụng, buồn nôn và những biểu hiện triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm. Qua khai thác từ bệnh nhân và giáo viên chủ nhiệm của các em được biết, khoảng 7h sáng cùng ngày, các cháu đều ăn xôi mặn với hành, ruốc, đu đủ, tương ớt và xúc xích tại quán xôi ở cổng trường.

Đến khoảng 10h, các cháu bắt đầu bị đau bụng, buồn nôn nên báo cáo tới cô giáo. Nhà trường đã cho các cháu được nghỉ học và đưa các cháu đến cấp cứu tại Trạm y tế xã Tiến Bộ, sau đó 12 cháu được chuyển tuyến đến BVĐK tỉnh Tuyên Quang để điều trị.

Hiện tại, 6 học sinh đã được chuyển đến Khoa Nhi và 6 cháu được chuyển đến Khoa Cấp cứu - BVĐK tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục được điều trị và theo dõi.

Thăm khám cho học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại BVĐK Tuyên Quang.

Hơn 100 học sinh bị nôn, đau bụng, tiêu chảy sau bữa trưa ở trường

Cũng trong chiều 11/12, cơ quan chức năng quận 2, TP.Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ vụ hơn một trăm học sinh phải nghỉ học nghi do bị ngộ độc thức ăn ở một trường tiểu học. Theo đó, tối 7/12, nhiều phụ huynh có con học tại Trường tiểu học An Phú (khu dân cư Sông Giồng, phường An Phú, Q.2, TP.Hồ Chí Minh) phát hiện con em mình có biểu hiện đau bụng, sốt nặng, nôn ói và tiêu chảy. Ngay lập tức, các phụ huynh đã đưa các con đến phòng khám tư thăm khám hoặc mua thuốc điều trị. Sáng 8/12, các bé vẫn đến trường học trong tình trạng còn đau bụng, nôn,… Khi phụ huynh phản ánh, nhà trường tiếp nhận thông tin và phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Đồng thời, nhà trường đề nghị phụ huynh đưa các học sinh đến BV quận 2, BV Nhi đồng để các bác sĩ kịp thời chữa trị. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán các học sinh tại Trường tiểu học An Phú bị nhiễm khuẩn đường ruột.

Theo thống kê ban đầu của thanh tra liên quận 2, 9 và Thủ Đức vào sáng ngày 8/12, tại Trường tiểu học An Phú có 142 học sinh có triệu chứng bất thường: 18 học sinh nôn, đau bụng, sốt; 5 học sinh tiêu chảy, sốt và 119 học sinh sốt. Cơ quan chức năng cho biết, qua xác minh, trưa 7/12, Trường tiểu học An Phú có nấu hơn 700 suất ăn cho học sinh, gồm cơm trắng, đậu que xào, canh hẹ đậu hũ thịt và táo để tráng miệng. Khoảng 13h30 cùng ngày, trường tiếp tục phục vụ bữa ăn xế bằng bún riêu. Sau khi ăn, các em học sinh đã có biểu hiện như trên. Được biết, Trung tâm y tế quận 2 đã phối hợp cùng trường lấy mẫu thực phẩm của các bữa ăn để kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc.

42 học sinh trường dân tộc nội trú nhập viện sau khi ăn xôi mặn kèm chả lụa

Trước đó, chiều 7/12, ông Quảng Đại Hương, Giám đốc BVĐK khu vực huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết, sau nhiều giờ điều trị, 42 học sinh Trường dân tộc nội trú THCS huyện Ninh Phước nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm đã dần bình phục sức khỏe, trong đó có 6 em đã được xuất viện. Tuy nhiên, một số học sinh đã phải chuyển lên BVĐK tỉnh để tiếp tục điều trị vì ngộ độc nặng.

Trước đó, lúc 7h sáng cùng ngày, sau khi ăn món xôi mặn kèm chả lụa do một cơ sở ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cung cấp, 260 học sinh dân tộc thiểu số của trường đều có biểu hiện đau bụng, nôn ói, co giật. Ban giám hiệu trường đã cho các em nghỉ học và thông báo BVĐK khu vực huyện Ninh Phước đưa phương tiện chuyển các em đi cấp cứu. Theo Ban giám hiệu nhà trường, hai bữa ăn trưa và chiều do nhà trường tự nấu, riêng bữa ăn sáng trong thời gian qua nhà trường có hợp đồng với cơ sở bà H.T.H. ở Phan Rang - Tháp Chàm cung cấp cho học sinh. Hiện cơ quan chức năng đã thu thập mẫu xôi mặn kiểm tra, tìm nguyên nhân ngộ độc.

Thanh Thanh - Đỗ Ngọc

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/hang-loat-hoc-sinh-nghi-bi-ngo-doc-thuc-pham-sau-bua-an-o-truong-n139512.html