Hàng loạt hàng không đình chỉ Boeing 737 MAX 8 sau thảm kịch Ethiopia

Các hãng hàng không nhiều quốc gia đã đình chỉ sử dụng dòng máy bay mới 737 MAX 8 của Boeing vì lo ngại về sự an toàn sau vụ rơi máy bay Ethiopian Airlines.

 Mảnh vỡ chiếc Boeing 737 MAX 8 của Ethiopian Airlines. Ảnh: Daily Mail

Mảnh vỡ chiếc Boeing 737 MAX 8 của Ethiopian Airlines. Ảnh: Daily Mail

Lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 5 tháng, thêm 1 chiếc máy bay mới do Boeing sản xuất đã rơi khiến toàn bộ 157 người thiệt mạng.

Chuyến bay mang số hiệu ET302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines cất cánh từ thủ đô Addis Ababa vào lúc 8h38 giờ địa phương ngày 10.3 đi Nairobi, Kenya. Phi công ngay lập tức đã báo cáo sự cố kỹ thuật và xin phép quay lại, nhưng máy bay đã bị rơi sau khi cất cánh chỉ 6 phút.

Trong khi cuộc điều tra vụ tai nạn đang được tiến hành, ngày 11.3, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đình chỉ toàn bộ máy bay Boeing 737 MAX 8 với các đường bay trong nước đến trước 6 giờ chiều (giờ địa phương), do nguyên tắc “không khoan nhượng với các mối nguy an toàn” - theo CNN. Trung Quốc có một trong những đội máy bay Boeing 737 MAX 8 lớn nhất thế giới, với 97 chiếc.

Hãng hàng không Ethiopian Airlines cũng thông báo đình chỉ phi đội máy bay Boeing 737 MAX 8 như “một biện pháp phòng ngừa an toàn bổ sung”. Hãng Cayman Airways đưa ra thông báo tương tự cho đến khi “nhận được nhiều thông tin hơn”.

Vụ tai nạn hôm 10.3 là vụ rơi máy bay thứ 2 trong vòng chưa đầy 5 tháng đối với loại máy bay Boeing 737 MAX 8, mẫu mới nhất của tập đoàn Boeing, chỉ mới được giới thiệu chuyến bay đầu tiên cách đây chưa đầy 2 năm.

Trước đó, vào cuối tháng 10.2018, một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Indonesia Lion Air cũng bị rơi xuống biển Java khoảng 13 phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 189 người trên khoang thiệt mạng.

Cả hai vụ tai nạn đang được điều tra và mặc dù không có bằng chứng về mối liên hệ giữa hai vụ, nhưng sự tương đồng trong hai thảm kịch đã khiến một số hãng hàng không thận trọng.

“Trong cả hai vụ, máy bay đều là máy bay Boeing 737 MAX 8 mới, cả hai tai nạn đều xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh” - Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc nói trong một tuyên bố.

Bà Mary Schiavo, cựu Tổng thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, gọi hai vụ tai nạn là “rất đáng ngờ”. “Hai chiếc máy bay hoàn toàn mới bị rơi 2 lần trong nửa năm. Điều đó gióng lên hồi chuông cảnh báo trong ngành hàng không, vì điều đó đã xảy ra” - CNN dẫn lời bà Schiavo nói.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/hang-loat-hang-khong-dinh-chi-boeing-737-max-8-sau-tham-kich-ethiopia-661802.ldo