Hàng loạt hãng hàng không 'né' không phận Iran

Nhiều hãng hàng không quốc tế lớn đã bắt đầu chuyển hướng chuyến bay của mình khỏi không phận Iran sau vụ tấn công ngày 8-1 khi Iran dội tên lửa vào căn cứ quân sự của Iraq có quân Mỹ đồn trú.

Singapore Airlines là một trong những hãng mới nhất né bay qua không phận Iran. Ảnh minh họa Getty Images.

Singapore Airlines là một trong những hãng mới nhất né bay qua không phận Iran. Ảnh minh họa Getty Images.

Singapore Airlines cho biết các chuyến bay của họ đến và đi khỏi châu Âu đã bị chuyển hướng để tránh không phận Iran, đồng thời cho biết đang “theo dõi tình hình chặt chẽ và sẽ có điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết”.

Hãng hàng không EVA của Đài Loan cho biết các chuyến bay châu Âu của hãng đã bắt đầu tránh bay qua Iran vào sáng sớm 8-1 để đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, Malaysia Airlines cho biết họ sẽ tránh không phận xung đột của Iran. Cả EVA Air và Malaysia Airlines đều nói thêm rằng họ không bay qua cả không phận Iraq.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng đã ra thông báo hạn chế máy bay phi quân sự của Mỹ “hoạt động trên không phận trên lãnh thổ Iraq, Iran và vùng biển của Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman”.

Các hãng hàng không lớn của Mỹ, bao gồm American Airlines và Delta, hiện không bay qua Iran. Hãng United Airlines đã điều chỉnh một trong những chuyến bay của mình để tránh không phận này vào tháng 6 năm ngoái sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ ở eo biển Hormuz.

Cũng trong ngày 8-1, một máy bay dân sự của Ukraine đã rơi sau khi cất cánh tại sân bay của Tehran, khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng. Dù có thông tin rằng nguyên nhân là do sự cố, chưa có kết quả điều tra cuối cùng về vấn đề này.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hang-loat-hang-hang-khong-ne-khong-phan-iran-577245/