Hàng loạt đồng hồ cao cấp nhái thương hiệu bán tràn lan trên thị trường

Sau sự việc Con Cưng làm giả nhãn mác lừa dối khách hàng, hiện nay trên địa bàn TP.HCM xuất hiện hàng loạt cửa hàng kinh doanh đồng hồ cao cấp trộn hàng nhái, để bán cho khách hàng thu về siêu lợi nhuận.

Những ngày gần đây nhiều khách hàng mua đồng hồ cao cấp ở các cửa hàng kinh danh đòng hồ cao cấp phản ánh tình trạng mua phải hàng nhái thương hiệu, chất lượng kém.

Theo ghi nhận của PV báo Dân sinh, một số cửa hàng bán lẻ và kinh doanh đồng hồ cao cấp tại TP.HCM, việc buôn bán đồng hồ giả thương hiệu nổi tiếng diễn ra công khai.

Tại khu vực chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp, TP.HCM) các cửa hàng kinh doanh đồng hồ cao cấp với các thương hiệu như Rolex, Longines, Patek Philippe, Piaget, Montblanc, Franck Muller... Thế nhưng điều đáng nói là cùng mỗi thương hiệu đồng hồ mỗi cửa hàng lại có những giá bán chênh lệnh khác nhau đến lạ thường.

Bằng mắt thường khách hàng rất khó để phận biệt đâu là hàng nhái, hàng chính hãng.

Trong vai khách hàng cần mua đồng hồ thương hiệu, có mặt tại một của hàng bán đồng hồ thương hiệu nằm trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM), ngỏ ý muốn mua một cái đồng hồ loại mới ra. PV được chủ cửa hàng mời chào: “Em cứ xem thoải mái, thích mẫu nào anh sẽ tư vấn cho em chọn cái phù hợp với túi tiền của mình. Ở đây đồng hồ hàng hiệu Rolex anh bán có giá từ 8 trăm nghìn đến 3 triệu đồng/chiếc, ngoài ra còn một số hãng khác có giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/chiếc”.

Trò chuyện với PV, anh Lê Văn Toàn (khách hàng, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), cho biết: “Mình nghe bạn bè giới thiệu có cửa hàng bán đồng hồ hiệu giảm giá 50%, nên quyết định đến sắm một cái hiệu Atlentic của Thụy Sỹ giá gần 4 triệu đồng. Nhưng mới sử dụng được 3 tháng thì bị nước vào và hết pin, khi tôi đưa đến tiệm sửa chửa đồng hồ thì phát hiện đây là đồng hồ nhái thương hiệu kém chất lượng”.

Trước thực trạng hiện nay thị trường kinh doanh đồng hồ rất phức tạp,ông Trần Văn Quảng (có thâm niên sưu tầm đồng hồ thương hiệu ở TP. Huế) cho biết: “ để có lợi nhuận cao nhiều cơ sở sản xuất hàng loạt đồng hồ nhái thương hiệu rât giống với hàng thật đến 99%. Nhưng giá thành lại rất rẻ, chỉ bằng một phần ba, thậm chí là một phần năm giá của đồng hồ hiệu chính hãng”.

Nhiều của hàng bán đồng hồ chính hãng, bày bán công khai cả đồng hồ nhái thương hiệu trong của hàng. (Ảnh: A. Đức).

“Bằng mắt thường khách hàng rất khó để phân biệt đâu là hàng thật, hàng giả. Chỉ những người trong ngành như chúng tôi khi tháo bên trong ra mới phân biệt được đâu là hàng thật, hàng nhái”-ông Quảng cho biết thêm.

Điều đáng quan tâm là hiện nay tình trạng bán đồng hồ nhái thương hiệu cao cấp không chỉ diễn ra trong các cửa hàng bán đồng hồ, mà tại TP.HCM trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện việc bán đồng hồ nhái thương hiệu chính hảng diễn ra công khai.

Mới đây nhất cơ quan chức năng đã phát hiện 20 gian hàng bán đồng hồ cao cấp ở chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) giả thương hiệu và đã tịch thu số tang vật này.

Đồng hồ nhái hàng chính hãng được rao bán tràn lan cả trên mạng xã hội với giá rẽ bất ngờ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bách (Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM) cho biết, hiện nay tại TP. HCM có tình trạng làm giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới để đánh lừa người tiêu dùng. Chi cục Quản lý thị trường TP. đã phối hợp với quản lý các chợ kiểm tra nhiều đợt, sau đó tạm lắng nhưng rồi trở lại như cũ.

PHA LÊ - BẢO BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-hang-loat-dong-ho-cao-cap-nhai-thuong-hieu-ban-tran-lan-tren-thi-truong-d78236.html