Hàng loạt diễn viên gốc Việt tỏa sáng ở Hollywood, đã đến lúc tạo nên làn sóng mới?

Sau Maggie Q, Phạm Linh Đan hay Olivia Munn, kinh đô điện ảnh thế giới đang chào đón sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nữ tài năng mang dòng máu Việt Nam như Kelly Marie Trần, Lana Condor hay Hồng Châu.

Kelly Marie Trần

Sinh năm 1989 tại San Diego, bang California, Mỹ và có tên thật là Trần Loan, Kelly Marie Trần đang là một trong những ngôi sao gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Cha cô từng là người vô gia cư và lớn lên trên hè phố ở Việt Nam. Khi tới Mỹ định cư, cha cô từng làm việc trong quán ăn nhanh còn mẹ làm ở nhà tang lễ để nuôi sống gia đình.

Năm 2011, Kelly bắt đầu tham gia diễn xuất với vài bộ phim ngắn và truyền hình. Cô vượt qua hàng nghìn ứng viên để vào vai Rose Tico - nữ chiến binh phe Kháng chiến trong hai bom tấn ăn khách là Star Wars: The Last Jedi Star Wars: The Rise of Skywalker.

Trước khi nổi tiếng, cô từng phải đấu tranh không ngừng để thoát khỏi tình trạng kỳ thị người da màu. Là diễn viên mang trong mình dòng máu Việt Nam, Kelly Marie Trần từng dõng dạc tuyên bố với cả thế giới thông qua bức thư đăng trên The New York Times: “Các bạn biết đến tôi với cái tên Kelly. Tôi là người phụ nữ da màu đầu tiên diễn vai chính trong một phần của loạt phim Star Wars. Tôi là phụ nữ châu Á đầu tiên lên bìa tạp chí Vanity Fair. Tên thật của tôi là Loan và câu chuyện về tôi mới chỉ bắt đầu”.

Lana Condor

Thuộc thế hệ Z (sinh sau năm 1995), Lana Condor mang 100% dòng máu Việt Nam và có tên khai sinh là Trần Đông Lan. Cô sinh năm 1997 tại Cần Thơ, là trẻ mồ côi được cặp vợ chồng nhà báo người Mỹ Bob Condor và Mary Haubold nhận nuôi lúc 4 tháng tuổi. Lana bộc lộ đam mê nghệ thuật từ bé và theo học ballet ở New York khi còn là một đứa trẻ. Vai diễn đầu tiên của cô là dị nhân Jubilee trong bom tấn X-Men: Apocalypse vào năm 2016.

Tới năm 2018, Lana Condor trở thành thần tượng giới trẻ khi đóng vai chính trong phim tình cảm To all the Boys I’ve Loved Before của Netflix. Cô tiếp tục tham gia hai phần tiếp theo của loạt phim ăn khách này, ra mắt lần lượt vào Valentine 2020 và 2021.

Có chiều cao khiêm tốn xấp xỉ 1,6 mét nhưng Lana Condor lại sở hữu thân hình gợi cảm và cân đối. Cuối năm 2019, Lana Condor lần đầu trở về quê hương Việt Nam sau khi nổi tiếng để tham gia chương trình thiện nguyện của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama về bình đẳng giới và giáo dục trẻ em gái tại Long An.

Hồng Châu

Trong số các nữ diễn viên gốc Việt hiện nay ở Hollywood, Hồng Châu là người được đánh giá cao nhất về diễn xuất và liên tục đóng chung với nhiều tên tuổi lớn. Cô sinh năm 1979 và được đào tạo bài bản về điện ảnh cũng như diễn xuất. Năm 2006, Hồng Châu bắt đầu sự nghiệp với một số phim truyền hình, trong đó nổi bật là series Treme (2010 – 2013).

Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Hồng Châu là trong phim Inherent Vice (2014) của đạo diễn lừng danh Paul Thomas Anderson. Sự nghiệp của cô thăng hoa vào năm 2017. Tỏa sáng rực rỡ dù diễn xuất chung với nhiều tài tử lớn như Matt Damon hay Christoph Waltz trong phim Downsizing của đạo diễn Alexander Payne, Hồng Châu giành được đề cử Quả Cầu Vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Cùng trong năm 2017, cô còn xuất hiện bên cạnh Nicole Kidman, Reese Witherspoon trong phim truyền hình Big Little Lies.

Sau thành công của vai diễn trong Downsizing, Hồng Châu được mời tham gia nhiều dự án lớn ở Hollywood. Phim mới nhất của cô là The Whale, tác phẩm của đạo diễn Thiên nga đen Darren Aronofsky.

Hồng Tuyết

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-giai-tri/hang-loat-dien-vien-goc-viet-toa-sang-o-hollywood-da-den-luc-tao-nen-lan-song-moi-1805195.tpo