Hàng loạt địa phương cho học sinh nghỉ học do mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 10/12.

Chiều 9/12, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng, cho biết học sinh toàn thành phố được nghỉ học ngày 10/12.

Các trường học ở Đà Nẵng bị ngập sâu. Ảnh: A.V.

"Mưa lớn, nước ngập sâu nhiều vùng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sau khi xin ý kiến Chủ tịch UBND TP, Sở thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn được nghỉ học vào ngày mai", ông Vĩnh nói.

Theo ông Vĩnh, Sở GD&ĐT giao thủ trưởng các trường theo dõi tình hình thời tiết và diễn biến để quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong những ngày tiếp theo.

Sau khi nước rút, các trường học tập trung dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc diệt trùng, tránh dịch bệnh phát sinh, lây lan. Đồng thời báo cáo nhanh tình hình thiệt hại nếu có.

Theo ghi nhận của Zing.vn, trên địa bàn TP Đà Nẵng chiều tối 9/12 còn mưa lớn. Một số khu vực của quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang nước ngập sâu từ 50 cm đến 1,2 m.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 3 đến 7h ngày 9/12, lượng mưa tại Đà Nẵng phổ biến từ 300-400 mm. Trong đêm nay và ngày mai, địa phương tiếp tục mưa to đến rất to với lượng 50-100 mm.

Hàng loạt địa phương miền Trung cho học sinh nghỉ học

Tối 9/12, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi phát đi thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 10/12. Tương tự, Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng gửi công văn đến các địa phương và trường trực thuộc với nội dung xem xét cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ. Tùy theo tình hình thời tiết ở từng địa phương, thủ trưởng các trường và trưởng phòng giáo dục quyết định cho học sinh nghỉ học.

Ở Bình Định, ngành giáo dục huyện Hoài Nhơn cho trên 10.000 học sinh mầm non, tiểu học và THCS xã Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Hương, Hoài Xuân, Hoài Đức, Hoài Phú và thị trấn Bồng Sơn được nghỉ học sáng 10/12. Tùy tình hình thực tế, ngành giáo dục huyện này có thông báo tiếp cho các em học vào buổi chiều.

Huyện Hoài Ân cũng cho học sinh các xã Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tín... nghỉ học ngày 10/12 vì một số nơi nước lũ vẫn chưa rút.

Nhiều thiệt hại do mưa lũ

VietnamPlus dẫn thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho hay chiều tối 9/12, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương. Tại tỉnh Nghệ An, mưa lũ làm 730 nhà, 1.500 ha ngô và rau màu các loại, 244 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập... Đập Khe Ngang (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên) bị sạt lở.

Tại TP Vinh. mưa làm ngập, tê liệt gần như hoàn toàn nhiều tuyến đường, khu dân cư. Khu vực phía sau chợ Vinh (chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An) bị ngập sâu khoảng 1 m; hào Thanh Cổ, hồ Đông Bắc Đội Cung nước ngập tràn bờ.

Sau mưa lớn, dân Đà Nẵng di chuyển bằng thuyền Ngày 9/12, một số tuyến đường TP Đà Nẵng ngập sâu, xe cộ không thể di chuyển. Nhiều người sử dụng thuyền đề làm phương tiện đi lại, cũng như giúp đỡ người dân.

Tại Đà Nẵng, nhiều tuyến đường ngập chìm trong nước. Các tuyến đường Ông Ích Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Hùng Vương... bị ngập sâu, giao thông ách tắc. Nhiều hộ gia đình đã phải di dời tài sản đến nơi an toàn. Đến đầu giờ chiều 9/12, mưa lớn đã khiến quận Hải Châu ngập úng cục bộ, trong đó nặng nhất là phường Hòa Thuận Tây.

Đặc biệt, các ngõ 640, 664 thuộc đường Trưng Nữ Vương bị ngập sâu 1,2 m. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa hai mẹ con cháu bé 4 tuổi và 5 sinh viên thuê trọ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ở Quảng Trị, mưa lũ cuốn trôi 2 người (bà Lữ Thị Tú Anh, 63 tuổi và chị Nguyễn Lữ Vân Anh, 35 tuổi) tại phường Đông Lễ, TP Đông Hà. Đến 9h ngày 9/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Đà Nẵng ngập sâu do mưa lớn ngày 9/12.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lớn, một số tuyến đường 628 (Thanh An - Long Môn), tuyến Long Mai - Long Hiệp - Thanh An bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ tại huyện Minh Long. Tại huyện Nghĩa Hành, các xã Hành Nhân, Hành Dũng, Hành Đức và thị trấn Chợ Chùa, nước lũ đã gây ngập úng một số khu vực dân cư trũng, thấp với mức ngập trung bình 10-30 cm.

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu trong nước, trên nhiều tuyến đường lớn của thành phố Tam Kỳ như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tôn Đức Thắng…, mực nước dâng cao 0,5-1m.

Tại thành phố Hội An, mực nước trên sông Hoài cũng dâng cao gây ngập lụt ở một số tuyến đường ven sông. Mưa lớn gây chia cắt một số tuyến đường của các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My. Vùng rau Bàu Tròn ở xã Đại An (huyện Đại Lộc) cũng bị ngập trên diện rộng.

Cùng ngày, tại bờ biển phường Nhà Mát (Bạc Liêu) sà lan CT 02466 chở 370 m3 cát đang neo thì bị đứt dây trôi dạt ra biển và chìm. Trong quá trình trôi dạt, sà lan đã va chạm làm hư hỏng 21 phương tiện khác. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu đã điều 14 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ và khắc phục hậu quả.

TP Vinh ngập chìm trong biển nước Nhiều tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An) do mưa lớn từ đêm qua đến trưa nay nên xảy ra tình trạng mưa ngập nặng. Nhiều utyến phố ngập chìm trong biển nước.

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa, lũ; đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các địa phương kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ nhỏ đã đầy nước, chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng mưa lũ cần kiểm tra, rà soát khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và các địa bàn thường xuyên bị lũ chia cắt để chủ động sơ tán dân, đảm bảo an toàn về người, tài sản; tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, khu vực giao thông bị ngập để đảm bảo an toàn.

Giáp Hồ - Duy Khang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-loat-dia-phuong-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-do-mua-lu-post898997.html