Hàng loạt cửa hàng xăng dầu của Trịnh Sướng đóng cửa

Nhiều cửa hàng xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng và em vợ ông này đã ngưng kinh doanh.

Ngày 15/6, hàng loạt cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng (Petrol Mỹ Hưng) ở Sóc Trăng đóng cửa. Vài đại lý của Petrol Mỹ Hưng cũng treo bảng "tạm nghỉ" và nhân viên làm việc ở những nơi này nói rằng chưa có kế hoạch kinh doanh trở lại.

Cũng trong ngày, nhiều trạm xăng dầu của Công ty TNHH Gia Thành (Petrol Gia Thành, do em vợ Trịnh Sướng làm giám đốc) ngưng hoạt động.

Cửa hàng xăng dầu do Trịnh Sướng thuê trên đường Lê Duẩn (TP Sóc Trăng) đã đóng cửa. Ảnh: Việt Tường.

Cửa hàng xăng dầu do Trịnh Sướng thuê trên đường Lê Duẩn (TP Sóc Trăng) đã đóng cửa. Ảnh: Việt Tường.

Theo ghi nhận của Zing.vn, nơi đóng cửa đầu tiên là chi nhánh số 9 của Petrol Mỹ Hưng ở đường Tôn Đức Thắng (phường 5, TP Sóc Trăng). Cửa hàng này được Trịnh Sướng mua lại từ một doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả với giá trên 3 tỷ đồng.

Các cửa hàng khác của doanh nghiệp này trên đường Lê Duẩn và Lê Lợi (TP Sóc Trăng) cũng ngưng hoạt động.

Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, xác nhận thông tin các cửa hàng của Trịnh Sướng và Petrol Gia Thành đóng cửa. Theo ông này, Petrol Gia Thành có thể mở cửa kinh doanh lại trong vài ngày tới, còn Petrol Mỹ Hưng khó hồi phục vì Trịnh Sướng đang bị Công an Đắk Nông tạm giam.

"Sở đã hướng dẫn các đại lý tạm thời ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác để có hàng", ông Chiêu nói.

Hơn 2 tuần trước, kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng của Trịnh Sướng (52 tuổi, Giám đốc Petrol Mỹ Hưng) ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, bị cảnh sát khám xét.

Ông Trịnh Sướng sau đó bị cảnh sát di lý lên Đắk Nông để điều tra chuyên án Sản xuất, mua bán hàng giả.

Cửa hàng xăng đồng thời là trụ sở Công ty TNHH Gia Thành đóng cửa. Ảnh: Việt Tường.

Sau khi Trịnh Sướng bị bắt, báo chí phát hiện đại gia này từng bay sang Nhật Bản với nhiều cán bộ đương chức và hưu trí tỉnh Sóc Trăng (từ 30/3-3/4).

Trong ảnh chụp lưu niệm tại xứ sở hoa anh đào, ngoài Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum còn có bác sĩ Trương Hoài Phong (Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng), ông Lê Vũ Đức (Chủ tịch UBND huyện Kế Sách), Nguyễn Văn Quý (Phó giám đốc BIDV Sóc Trăng), Phạm Minh Tiền (nguyên Giám đốc Sở Thủy sản), Nguyễn Hoàng Lương (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng), Mai Hồng Thái, Huỳnh Thành Hiệp (cùng là nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)...

Tại cuộc họp báo thông tin về những vụ việc liên quan đến đại gia Trịnh Sướng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu nói ông Huỳnh Văn Sum là trưởng đoàn đi Nhật Bản cùng doanh nghiệp để "tham quan, học tập kinh nghiệm".

Ông Hiểu sau đó viết giải trình, nhận khuyết điểm với Tỉnh ủy Sóc Trăng vì không phụ trách lĩnh vực đối ngoại nên phát biểu chưa chính xác.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-loat-cua-hang-xang-dau-cua-trinh-suong-dong-cua-post957076.html