Hàng loạt cửa hàng, quán ăn ở Cầu Giấy đóng cửa phòng Covid-19

Sau khi thông tin ca bệnh 39 dương tính virus Covid-19 trú tại ngõ 165 Cầu Giấy (Hà Nội) được công bố, hàng loạt cửa hàng, quán ăn khu vực quận Cầu Giấy đóng cửa từ chối phục vụ khách để đảm bảo phòng chống dịch.

Sau khi Bộ Y tế vừa công bố ca bệnh nhân nam trú tại ngõ 165 Cầu Giấy, thuộc phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) dương tính virus Covid-19, lực lượng chức năng đã phong tỏa, cách ly nơi ở của người này. Theo đó, lực lượng y tế thường xuyên khử trùng, sát khuẩn, dựng rào cách ly, cử lực lượng hỗ trợ người thuộc diện cần cách ly.

Sau khi Bộ Y tế vừa công bố ca bệnh nhân nam trú tại ngõ 165 Cầu Giấy, thuộc phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) dương tính virus Covid-19, lực lượng chức năng đã phong tỏa, cách ly nơi ở của người này. Theo đó, lực lượng y tế thường xuyên khử trùng, sát khuẩn, dựng rào cách ly, cử lực lượng hỗ trợ người thuộc diện cần cách ly.

Ngay sau đó, hàng loạt tuyến phố là nơi tụ điểm ăn uống, nhà hàng ở Cầu Giấy như: Tô Hiệu, Dịch Vọng, Trần Đăng Ninh... đồng loạt đóng cửa từ chối phục vụ khách để đảm bảo, phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo.

Bà Nguyễn Thị Hương (ở phố Tô Hiệu) chia sẻ, trước thông tin tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà tạm đóng cửa từ chối phục vụ khách uống cà phê đảm bảo an toàn cho bản thân và khách hàng. Theo bà Hương cửa hàng bà tạm đóng cửa từ ngày 12/3 và chưa xác định mở lại vào ngày nào.

Dọc phố ăn uống Tô Hiệu, hàng loạt nhà hàng ăn cũng đóng cửa, treo biển tạm dừng phục vụ thực khách vì Covid-19.

Một số nhà hàng thông báo tạm đóng cửa có thời hạn một tuần, mười ngày để thực khách nắm được lịch mở lại phục vụ.

Nhiều người tới phố ăn uống nhưng hàng loạt cửa hàng đóng cửa. Anh Ngọc (25 tuổi ở Cầu Giấy) cho biết, các tuyến phố tại Cầu Giấy hai ngày nay vắng người qua lại do đó các quán ăn, nhiều cửa hàng cà phê, tạp hóa hay bán thiết bị tiêu dùng hàng ngày tạm thời đóng cửa.

Một nhà hàng có tiếng trên phố Tô Hiệu không một bóng người.

Nhiều quán cà phê trên phố Tô Hiệu cũng cửa đóng then cài, dán thông báo tạm dừng phục vụ vì Covid-19.

Gần phố Tô Hiệu, hàng loạt nhà hàng trên phố Trần Đăng Ninh cũng tạm thời đóng cửa.

Trước đó, Bộ Y tế thông tin chính thức về ca nhiễm Covid-19 thứ 39 tại Việt Nam, và là ca nhiễm thứ 5 tại Hà Nội. Bệnh nhân là nam hướng dẫn viên du lịch trú tại phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Trước thông tin này, nhiều người dân hạn chế ra đường, các nhà hàng ăn uống, các cửa hàng bán điện thoại, thiết bị tiêu dùng cũng tạm thời đóng cửa.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hang-loat-cua-hang-quan-an-o-cau-giay-dong-cua-phong-covid19-1619934.tpo