Hàng loạt công ty Nhật Bản đưa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc

Các công ty Nhật Bản cho biết đã dịch chuyển hoặc đang lên kế hoạch di dời chuỗi cung ứng từ Trung Quốc tới Đông Nam Á và Ấn Độ.

Theo khảo sát của Kyodo News, hơn 40% công ty Nhật Bản được coi là "sở hữu công nghệ nhạy cảm có liên quan đến an ninh" cho biết đang di dời dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Nhóm doanh nghiệp này cũng chủ động tìm nguồn cung linh kiện bên ngoài quốc gia 1,4 tỷ dân.

Mục tiêu là đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và giảm thiểu rủi ro liên quan đến cuộc chiến thương mại - công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

 Các công ty Nhật Bản đang nhanh chóng di dời dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE.

Các công ty Nhật Bản đang nhanh chóng di dời dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE.

Theo khảo sát, khoảng 42% công ty được hỏi cho biết đã di dời hoặc đang lên kế hoạch chuyển sản xuất tới Đông Nam Á và Ấn Độ. Trong số các công ty được khảo sát có những tập đoàn lớn như Canon, Toyota, KDDI, NEC, Kobe Steel và Mitsubishi Heavy Industries.

Khoảng 60% công ty được khảo sát cho biết đã tiến hành đào tạo tại chỗ hoặc xác định lại “các công nghệ quan trọng” để ngăn chặn nguy cơ bị đánh cắp bí mật thương mại.

Bùi Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-loat-cong-ty-nhat-ban-dua-chuoi-cung-ung-ra-khoi-trung-quoc-post1168367.html