Hàng loạt cổ phiếu lập mặt bằng giá mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tận dụng được cơ hội để vượt đỉnh lịch sử 1.200 điểm một cách thuyết phục, xu hướng tăng càng được củng cố.

Đến hết phiên giao dịch buổi sáng 2-4, VN-Index đang có 266 mã tăng, 61 mã tham chiếu và 155 mã giảm, tăng 7,94 điểm lên 1.224,4 điểm.

Cuối cùng thì sau bốn lần thử thách (tính từ đầu năm 2021) ngưỡng tâm lý 1.200 điểm, thị trường đã chính thức vượt qua được trong phiên giao dịch ngày 1-4. Việc bứt phá khỏi ngưỡng ngày đã giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn và dòng tiền mua lên mạnh mẽ xuất hiện giúp VN-Index vượt luôn đỉnh lịch sử 1.211 điểm (tháng 4-2018).

Theo các chuyên viên tại Công ty chứng khoán Bảo Việt, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục tăng điểm nhẹ trong phiên hôm nay. Sau khi vượt đỉnh quanh 1200 điểm, vùng kháng cự tiếp theo của thị trường sẽ nằm tại vùng 1235-1250 điểm. Thị trường đang đứng trước cơ hội bước vào nhịp tăng mới trong thời gian tới và tiến đến thử thách vùng kháng cự trên trong ngắn hạn.

Thị trường đang tràn ngập sắc xanh nhưng nhà đầu tư cá nhân không vui bởi lẽ rổ hàng của họ sạch trơn khi ồ ạt bán tháo vào thời điểm toàn thị trường “đỏ lửa” trong ngày 26-3 do lo ngại “cơn cuồng phong” sẽ ập tới như tuần cuối cùng của tháng 1-2021. Thời điểm đó, chỉ số VN-Index rơi thẳng từ mốc 1.200 điểm xuống 997 điểm.

Chị Hà Tuyết Mi chia sẻ: Tôi ôm cổ phiếu SHB khi giá chỉ có khoảng 18.000 đồng/cp, thấy thị trường lao dốc ghê qua, tôi cố “gồng” đến khi thấy lên giá 20.000 đồng/cp tưởng đã cao qua rồi, nên bán ngay. Thế nhưng đến giờ giá mỗi cổ phiếu SHB đang lập mặt bằng giá mới quanh ngưỡng 26.000 – 27.000 đồng/cp. Một loạt mã ngành ngân hàng khác cũng đã ở mặt bằng giá cao hơn thời điểm 1 tháng trước rất nhiều. Đơn cử, mã HTN hồi đầu tháng 2 chỉ có 35.000 đồng/cp thì đến giờ cũng xấp xỉ 45.000 đồng/cp. Tức là nếu ai còn giữ “hàng” thì sau 1 tháng họ lời 30%. Hay như mã PDR, thời điểm tôi chốt lời đầu tháng 2 chỉ có 50.000 đồng/cp thì giá ngày hôm nay đã là 64.600 đồng/cp, tăng tới 14.600 đồng/cp chỉ trong vòng 1 tháng. Giờ đây muốn nhảy lại vào thị trường thì phải đổ vốn cao hơn hoặc chấp nhận mua số lượng cổ phiếu ít hơn với số vốn hiện tại”.

Trong phiên giao dịch bùng nổ ngày hôm qua, giá trị giao dịch trên sàn HSX đạt 16.950 tỉ còn tại sàn HNX là 3.320 tỉ. Về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, sau bốn phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HSX với giá trị hơn 45 tỉ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị hơn 11 tỉ đồng.

Về diễn biến nhóm ngành, cả 11 nhóm ngành đều tăng điểm hôm nay, trong đó sự luân chuyển của dòng tiền ở các nhóm ngành ngân hàng, bất động sản là những dấu hiệu cho thấy thị trường có xu hướng đi lên chậm chắc và mặt bằng cổ phiếu cũng được nâng dần lên. Nhiều chuyên gia cho rằng cho đến thời điểm này yếu tố tác động bên trong và bên ngoài đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

T.LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/hang-loat-co-phieu-lap-mat-bang-gia-moi-976405.html