Hàng loạt chủ cơ sở cho thuê ô-tô 'nếm trái đắng'

Dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái những năm gần đây phát triển khá mạnh ở các thành phố, thủ tục để thuê xe cũng rất đơn giản, chỉ cần CMND, bằng lái xe và đóng trước 50% tiền thuê xe thì người thuê đã có thể vi vu trên chiếc xế hộp mới tinh. Một chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ này cho biết, việc cho thuê xe phần lớn dựa vào sự tin tưởng với khách hàng là chính. Nhưng cũng chính vì sự tin tưởng đó và cả sự thiếu chặt chẽ trong thủ tục cho thuê xe đã khiến nhiều chủ cơ sở “nếm trái đắng”.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Hoài Lộc.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Hoài Lộc.

Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT CATP Huế (TT-Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoài Lộc (1992, trú P.Phú Cát, TP Huế) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan điều tra, ngày 28-6, Lê Hoài Lộc làm hợp đồng thuê ô-tô hiệu Hyundai Accent BKS 75A-056.20 của chị Mai Thị Quỳnh Ch. (1991, trú TP Huế) với giá 10 triệu đồng/tháng. Đến ngày 3-7-2018, Lộc làm giả giấy tờ chiếc xe trên đã bán cho mình và sau đó mang đi cầm cố với giá 130 triệu đồng. Dù đến thời hạn giao trả xe nhưng Lộc vẫn không đưa xe đến trả nên chị Ch. nhiều lần liên lạc, đến nhà tìm gặp Lộc nhưng đối tượng vẫn cố tình tránh mặt. Chị Ch. đã có đơn trình báo đến CATP Huế.

Quá trình vào cuộc điều tra, CA xác định, với thủ đoạn tương tự, vào tháng 6-2018, Lộc cũng đã chiếm đoạt xe ô-tô hiệu Mazda 3 BKS 75A-107.52 của anh Nguyễn Thái H. (1995, trú P. Thuận Thành, TP Huế) và bán cho một người chưa rõ lai lịch ở Nghệ An với số tiền 445 triệu đồng. Hiện, chiếc xe này không còn xuất hiện tại địa bàn TT-Huế và đang được truy tìm. Đối với xe BKS 75A - 056.20, CATP Huế vừa thu hồi, trao trả lại cho bị hại. Tại cơ quan CA, đối tượng Lộc khai nhận, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã sử dụng để tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, đối tượng Lộc đã sử dụng một số tiền chiếm đoạt để đánh bạc.

Mới đây, CATP Huế nhận được đơn trình báo của anh N.T.T, chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái trên địa bàn TP Huế về việc đối tượng Đinh Quang Thành (1989, trú xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy) và Hồ Viết Thảo (1989, trú xã Phú Thượng, H.Phú Vang) thuê xe ô-tô Kia Rondo của anh N.T.T trong thời hạn 5 ngày với giá 1 triệu đồng/ngày. Quá thời hạn vẫn chưa thấy Thành đem xe trả nên anh N.T.T điện thoại thì không liên lạc được. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT CATP Huế đã tiến hành điều tra làm rõ và nhanh chóng bắt giữ Đinh Quang Thành khi đối tượng từ Đà Nẵng vừa ra đến TP Huế. Tại cơ quan CA, Thành khai nhận, sau khi thuê xe, Thành và Thảo chạy thẳng vào Đà Nẵng và cầm 200 triệu đồng tại 1 tiệm cầm đồ. Sau khi thực hiện được hành vi phạm tội, đối tượng đã cắt đứt liên lạc với chủ cho thuê xe.

Cán bộ điều tra viên lấy lời khai đối với Đinh Quang Thành.

Cũng lợi dụng sự tin tưởng, Hà Duy Hùng (1974, trú đường Tôn Thất Thiệp, TP Huế) đến các cơ sở cho thuê xe tự lái trên địa bàn TP Huế thuê xe, sau đó đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Tính đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ vào tháng 8-2018, Hùng đã thực hiện trót lọt 3 vụ chiếm đoạt ô-tô. Hiện, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế đang làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Hà Duy Hùng.

Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng phòng CSHS CA cho biết: “Dịch vụ cho thuê xe tự lái là một loại hình kinh doanh mới, tiện lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị mất tài sản mà nguyên nhân chính là do sự dễ dãi, quản lý lỏng lẻo của chủ hộ kinh doanh. Chúng tôi cũng khuyến cáo các chủ hộ kinh doanh loại hình này cần tăng cường công tác phòng ngừa, siết chặt các thủ tục cho thuê xe, đồng thời lắp đặt các thiết bị định vị trên xe ô-tô, nắm rõ lộ trình của người thuê xe để dễ quản lý phương tiện tài sản”.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_196766_hang-loat-chu-co-so-cho-thue-o-to-nem-trai-dang-.aspx