Hàng loạt chim ở Mỹ bị 'say rượu', bay loạn xạ đâm khắp nơi

Nhiều loài chim ở vùng Gilbert, Minnesota, Mỹ đã bị mất phương hướng, đâm vào cửa kính xe, hay bay loạn trên các cành cây khiến người dân ở đây vô cùng lo lắng.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã kết luận rằng những chú chim này đã bị say rượu: "Những con chim ày đã bị choáng hơn bình thường".

Đội trưởng đội cảnh sát Gilbert - Ty Techar - cho biết các chú chim mùa này rất thích ăn quả berry, tuy nhiên, do sương năm nay tới sớm, những quả berry đã chín sớm hơn và bị lên men.

Ảnh minh họa (Internet).

Gan của chim đã không thể đào thải các chất độc do berry lên men, làm chúng bị say hàng loạt, đâm sầm vào cửa kính xe ô tô, cửa sổ, không xác định được cành cây để đậu...

Anna Pidgeon, một giáo sư tại Cục kiểm lâm và sinh thái tự nhiên thuộc trường Đại học Wisconsin cho biết hiện tượng chim bị say rượu đúng là sự thật và không hề hiếm gặp trên thế giới.

Những con chim bị say sẽ mất đi phương hướng, bản năng trốn chạy khỏi kẻ săn mồi, và thậm chí bay không vững.

Ảnh minh họa (Internet).

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, nếu người dân gặp bất cứ con chim nào có biểu hiện bất thường, nên chùm chú chim này lại bằng khăn hoặc chăn, đặt nó vào nơi an toàn như một chiếc hộp hay góc nhà nào đó, chờ cho đến khi nó tỉnh táo lại.

Cũng có những ý kiến khác cho rằng, vì đang vào mùa chim di cư nên số lượng chim tại vùng Gilbert đã tăng đột biến, bắt buộc một số con phải liều mình đậu xuống đường để đi kiếm ăn.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/hang-loat-chim-o-my-bi-say-ruou-bay-loan-xa-dam-khap-noi-d13753.html