Hàng loạt chiến đấu cơ Trung Quốc đại lục áp sát Đài Loan

Đài Loan cho biết 25 máy bay của Trung Quốc đại lục, gồm 18 máy bay chiến đấu và 4 máy bay ném bom, tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo hôm 12/4.

Nikkei Asia dẫn tuyên bố từ cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong số 25 máy bay do Bắc Kinh triển khai ngày 12/4, có 14 máy bay chiến đấu J-16, 4 máy bay chiến đấu J-10, 4 máy bay ném bom H-6K có thể mang vũ khí hạt nhân, 2 máy bay chống tàu ngầm và một máy bay cảnh báo sớm.

Các máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc đều bay ở khu vực gần quần đảo Pratas, theo bản đồ cơ quan phòng vệ Đài Loan cung cấp.

Đây là cuộc điều động không quân quy mô lớn nhất trong ngày của Bắc Kinh đối với Đài Loan kể từ năm 2020.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã triển khai một số máy bay chiến đấu để đánh chặn và cảnh báo máy bay Trung Quốc đại lục. Hệ thống tên lửa cũng được kích hoạt để theo dõi các máy bay này.

 Phi công chuẩn bị cất cánh trên máy bay tiêm kích tại căn cứ phòng không ở Đài Nam, Đài Loan, ngày 26/1. Ảnh: Reuters.

Phi công chuẩn bị cất cánh trên máy bay tiêm kích tại căn cứ phòng không ở Đài Nam, Đài Loan, ngày 26/1. Ảnh: Reuters.

Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận về vụ triển khai nói trên.

Trước đây, Bắc Kinh tuyên bố các cuộc tập trận như vậy là phản ứng trước "sự thông đồng" giữa Đài Bắc và Washington, và để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, cuối cùng phải được thống nhất với đại lục, bằng vũ lực nếu cần thiết.

Quần đảo Pratas nằm ở phần trên cùng của Biển Đông và cũng được Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-loan-to-bac-kinh-dieu-dong-khong-quan-quy-mo-lon-post1203687.html