Hàng loạt cây có nguy cơ đổ gãy trên phố Hà Nội

Trên đường phố Hà Nội, nhiều cây cổ thụ rễ bị trồi lên làm nứt vỉa hè, nghiêng về phía người đi đường và khiến nhiều hộ dân xung quanh rất lo lắng.

Hàng loạt cây xanh trên phố Đội Cấn nghiêng ngả về phía lòng đường. Một hộ dân sống ở đây cho biết, hễ có mưa và gió lớn là cây cối xung quanh nghiêng đổ. "Nhiều cây xanh đã bật gốc và nằm choán hết phần đường", một người dân nói.

Tại đoạn đường Yên Phụ nằm ngay ngã rẽ xuống đường Hàng Than, nơi đây thường xuyên xảy ra va chạm vì tầm nhìn bị che khuất bởi thân cây to nghiêng ra đường. Đặc biệt, vào mùa mưa bão nguy cơ gãy đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Một số cây xà cừ trên phố Thụy Khê, Đội Cấn rễ trồi lên phía trên làm nứt đường nhựa, vỉa hè.

Trước cửa một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ nhiều cành đã bị gãy do mưa có thể rơi xuống đường bất kỳ lúc nào

Hàng loạt cây trên đường Hai Bà Trưng nghiêng cành ra đường nhưng không được cắt tỉa.

Một cây khác chết khô, đứng trơ trọi trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám.

Hàng cây dọc phố Tràng Thi nghiêng đổ ra đường nhưng không được cắt tỉa thường xuyên có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.

Còn trên đường Lê Thái Tổ, do cành cây khá to nên người đi đường có thể nhìn rõ vết cành gãy, có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào nếu trời mưa gió.

Trên đường Lê Văn Hưu, hai cây xanh nghiêng vào nhau tạo thành một vòng tròn. Nhiều người dân cho biết, hễ trời mưa gió là cành cây rơi đổ xuống lòng đường.

Một cây khô đang được công ty cây xanh kéo đổ trước khi nó có thể gây tai nạn cho người đi đường trên phố Lý Thường Kiệt.

Theo Dân Việt

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hang-loat-cay-co-nguy-co-do-gay-tren-pho-ha-noi-d78636.html