Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì 'ưu ái' cho doanh nghiệp

Hơn chục năm trước, nhiều cán bộ của huyện biên giới An Phú gặp khó khăn về nhà ở. Từ thực tế này, tỉnh An Giang có chủ trương hỗ trợ nền đất để giúp số cán bộ này an tâm công tác. Thế nhưng quá trình thực hiện, lãnh đạo huyện An Phú đã bỏ qua quy định của pháp luật, 'ưu ái' cho doanh nghiệp (DN) khiến dư luận địa phương bức xúc.

Hơn chục năm trước, nhiều cán bộ của huyện biên giới An Phú gặp khó khăn về nhà ở. Từ thực tế này, tỉnh An Giang có chủ trương hỗ trợ nền đất để giúp số cán bộ này an tâm công tác. Thế nhưng quá trình thực hiện, lãnh đạo huyện An Phú đã bỏ qua quy định của pháp luật, “ưu ái” cho doanh nghiệp (DN) khiến dư luận địa phương bức xúc.

Cụ thể, lãnh đạo Ban thường vụ (BTV) Huyện ủy và UBND huyện An Phú xét bán hàng chục nền nhà cụm tuyến dân cư vượt lũ kênh Thầy Ban cho cán bộ trong Ban chấp hành (BCH), BTV Huyện ủy, Trưởng và Phó ban, ngành, đoàn thể huyện. Đáng nói việc xét duyệt nêu trên lại không công khai mà cho bốc thăm trong nội bộ theo danh sách được duyệt.

Nghiêm trọng hơn, BTV Huyện ủy An Phú chấp thuận đề nghị của Đảng ủy, UBND thị trấn Long Bình tự ý điều chỉnh một phần diện tích nền nhà thuộc chương trình cụm dân cư vượt lũ, đã bán trái thẩm quyền cho cán bộ, giáo viên không qua đấu giá. Số tiền bán nền 1,6 tỷ đồng không nộp ngân sách, tự thu, tự chi đến nay không quyết toán được.

Trung tâm Thương mại An Phú - nơi mà BTV Huyện ủy và UBND huyện An Phú điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2, chấp thuận cho doanh nghiệp chuyển nhượng sai quy định để trục lợi.

Trước những sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức kỳ họp và quyết định thi hành kỷ luật đối với BTV Huyện ủy An Phú nhiệm kỳ 2000 – 2005 và 2005 – 2010 do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo, ban hành chủ trương trái quy định, buông lỏng kiểm tra, giám sát để xảy sai phạm nghiêm trọng về quản lý, sử dụng đất đai, tài chính; thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả khó khắc phục, bất bình trong nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín và sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy An Giang, ông Phạm Minh Trí, nguyên Bí thư Huyện ủy An Phú (nhiệm kỳ 2005 – 2010, hiện là đảng viên Chi bộ khóm Đông Phú, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) có những sai phạm sau:

Tham gia cùng BTV Huyện ủy đề ra chủ trương và trực tiếp ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt bán cho cán bộ 39 nền nhà thuộc phần đất dự án tuyến dân cư kênh Thầy Ban mở rộng cho DNTN đầu tư với giá 20 triệu đồng/nền, thấp hơn giá thị trường từ 50 – 70 triệu đồng/nền. Để thực hiện chủ trương trên, UBND huyện ký hợp đồng vào năm 2007 giao hơn 4.000m² đất công cho DN trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, vào tháng 7-2010, UBND huyện An Phú cũng đã cho chuyển nhượng hơn 17.000m² đất nông nghiệp tại ấp An Hưng thuộc Trung tâm Thương mại An Phú giai đoạn 2 cho ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hải Đến; đồng thời cho phép ông Hải chuyển 10.000m² đất nông nghiệp sang đất ở, vượt nhiều lần hạn mức quy định đối với hộ gia đình, cá nhân.

Đặc biệt, huyện An Phú còn sai phạm khi áp dụng giá thuế năm 2009, trong khi ông Hải xin chuyển mục đích sử dụng đất năm 2010, gây thất thoát cho ngân sách hàng tỷ đồng.

Từ những sai phạm nêu trên, BCH Đảng bộ tỉnh An Giang đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Minh Trí bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với các ông: Lê Văn Khóm, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy An Phú); Lâm Minh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú); Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy An Phú (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện); Huỳnh Văn Thả, Bí thư Đảng ủy xã Khánh An (nguyên Bí thư thị trấn Long Bình), ngoài trách nhiệm chung về sai phạm của BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010, còn chịu trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai. Do đó, UBKT Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với 6 cá nhân: Lâm Thanh Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú; Phùng Minh Tân, Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc (nguyên Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy An Phú); Huỳnh Quang Minh (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy An Phú); Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện ủy An Phú); Trần Công Huẩn (nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện ủy An Phú); Nguyễn Thị Huỳnh Yến (nguyên Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, kiêm Phó Chủ tịch HĐND huyện An Phú) có những sai phạm với vai trò là thành viên và tham gia cùng Hội đồng xét duyệt bán nền nhà và mở rộng tuyến dân cư vượt lũ kênh Thầy Ban không qua đấu giá, tự ý quyết định giá bán nền nên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trường hợp của ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh An Giang (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú) do quá trình xem xét, thi hành kỷ luật phát sinh đơn tố cáo, UBKT Tỉnh ủy đang tiếp tục bổ sung nội dung xem xét, xử lý kỷ luật.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/hang-loat-can-bo-bi-ky-luat-vi-uu-ai-cho-doanh-nghiep-495295/