Hàng loạt bát nhang ở nghĩa trang bị đập phá trong đêm

Trong đêm, hàng loạt ngôi mộ trong nghĩa trang ở huyện ngoại thành của Hải Phòng bị đập phá bát nhang.

Ngày 14-4, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết đã vào cuộc điều tra hàng loạt ngôi mộ ở nghĩa trang xã Thắng Thủy bị đập phá bát nhang.

Trước đó, sáng 14-4, người dân xã Thắng Thủy phát hiện tại nghĩa trang Đa Dọc (thôn Hà Phương) nhiều bát nhang tại các hàng loạt ngôi mộ trong nghĩa trang này bị đập phá.

Không chỉ bát nhang, các kiến trúc trang trí, nơi bày lễ tại các ngôi mộ cũng bị đập phá, một số cây trồng trang trí tại nghĩa trang cũng bị phá.

Người dân cho rằng các bát nhang, vật kiến trúc tại nghĩa trang đã bị đập phá trong đêm 13 rạng sáng 14-4. Nghĩa trang thôn Hà Phương có hàng trăm ngôi mộ của người dân địa phương.

Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành thu thập chứng cứ tại hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ đập phá nghĩa trang này.

Trước đó, năm 2015, tại một nghĩa trang ở phường Nam Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng) cũng xảy ra tình trạng hàng loạt bát nhang tại hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang này bị đập phá vào dịp thanh minh.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hang-loat-bat-nhang-o-nghia-trang-bi-dap-pha-trong-dem-978904.html