Hàng không tăng chuyến, có còn vé máy bay tết để mua?

Chấp nhận bay giá cao, cơ hội mua vé tết vẫn còn dù không nhiều tại các đường bay cao điểm như từ TP.HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng…

Các hãng hàng không đều khẳng định đang tập trung nguồn lực đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trước và sau Tết Nguyên đán; đồng thời nỗ lực tăng chuyến trong những ngày cận Tết.

Cục Hàng không VN cho biết, trong các ngày trước Tết Nguyên đán 2018 (từ 13.2.2018 đến 15.02.2018 tức 28.12 đến 30.12 Âm lịch), số vé còn lại trên các đường bay xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi các điểm nội địa, đặc biệt là các điểm miền Bắc (Hà Nội, Hải Phòng,Vinh, Thanh Hóa, Quảng Bình) rất ít nên đã chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tăng tuyến những ngày cao điểm.

Vé máy bay trong các ngày cao điểm còn nhưng không nhiều.

Theo đó, Hãng hàng không Quốc gia - Vietnam Airlines đã triển khai bổ sung tăng chuyến tết hàng ngày từ 27 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp trên đường bay TP. Hồ Chí Minh-Hà Nội (dự kiến khởi hành lúc 16h 00 hàng ngày). Jetstar Pacific tăng 2 chuyến TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội (1 chuyến 26 tháng Chạp, 1 chuyến 28 tháng Chạp). Hãng hàng không Vietjet đang có kế hoạch đưa thêm 1 tàu bay thuê ướt (thuê máy bay kèm theo người lái, tiếp viên dịch vụ bảo dưỡng, bảo hiểm (AMCI), dự kiến vào Việt Nam ngày 27 tháng Chạp để khai thác tăng chuyến phục vụ hành khách dịp Tết.

Được biết, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ tăng cường thêm 7 chuyến bay, tương ứng gần 1.300 chỗ giữa TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 12-14.2.2018 (tức ngày 27-29 tháng Chạp).

Việc bổ sung chuyến bay giúp hành khách có thêm cơ hội bay dù phải chấp nhận giá cao hơn ngày thường. Khảo sát cho thấy, vé từ TP.HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng của cả 3 hãng hàng không đều còn nhưng không nhiều. Đây là chiều đi cao điểm với lượng khách hàng lớn nhất.

Theo thống kê, tỷ lệ đầy chuyến đường TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội dao động từ 90-99%. Để triển khai phương án tăng chuyến, các hãng đã đẩy mạnh công tác bảo dưỡng máy bay vào ban đêm để kịp thời đưa máy bay vào vận hành. Phi công, tiếp viên được động viên làm việc trở lại dù đang trong ngày nghỉ tết. Đồng thời, các hãng cũng huy động tối đa lực lượng phi công, tiếp viên dự bị cho dịp cao điểm này.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tính riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, tổng lượt hành khách đi và đến trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 dự kiến đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 25% so sánh cùng kỳ.

KH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/hang-khong-tang-chuyen-co-con-ve-may-bay-tet-de-mua-591404.ldo