Hàng không Indonesia hủy đơn đặt hàng máy bay Boeing 737 Max

Hãng hàng không Garuda cho biết rằng hãng đang hủy đơn đặt hàng máy bay Boeing 737 Max 8 trị giá hàng tỷ USD sau hai thảm họa máy bay khiến nhiều người thiệt mạng.

Người phát ngôn của hãng hàng không Garuda, Ikhsan Rosan chia sẻ với CNN: "Hành khách của chúng tôi đã không còn tin tưởng máy bay 737 Max 8 nữa".

Hãng hàng không Indonesia đã đặt 50 máy bay Boeing 737 vào năm 2014 trị giá $4,9 tỷ USD. Boeing đã giao trước cho hãng 1 chiếc máy bay nhưng hãng đã gửi thông báo cho Boeing rằng họ không còn muốn nhận phần máy bay còn lại của đơn hàng, Ikhsan cho biết.

Hành động này như một cú sốc với Boeing về mẫu máy bay 737 Max, mẫu bán chạy nhất của Boeing.

Nguồn: CNN

Nguồn: CNN

Đại diện của Boeing đang lên kế hoạch bay sang Jakarta, Indonesia vào 28/3 để đàm phán về yêu cầu hủy của hãng hàng không, Ikhsan cho biết thêm.

Một phát ngôn viên của Boeing cho hay công ty không bình luận về "thảo luận với khách hàng".

Các hãng hàng không trên thế giới đã đình chỉ bay với máy bay Boeing 737 Max sau vụ rơi máy bay của Ethiopian Airlines. Việc đình chỉ này dự tính sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD của Boeing.

Theo CNN, công tố viên của Bộ tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu điều trần như một phần của cuộc điều tra về giấy phép của Boeing, được cấp bởi Cục Hàng không Hoa kỳ và cách công ty tiếp thị các máy bay 737 Max.

Cuộc điều tra hình sự được bắt đầu sau vụ rơi máy bay 737 Max vào tháng 10/2018 của hãng hàng không Lion Air.

Mẫu máy bay 737 Max cho đến giờ là sản phẩm quan trọng nhất của Boeing với tổng đơn hàng lên tới gần 5.000 máy bay.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hang-khong-indonesia-huy-don-dat-hang-may-bay-boeing-737-max/2019032309157372