Hàng không đến bến

Được một người đàn ông tên Nam ở TT Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An gọi điện hỏi mua 8 chỉ heroin với giá 3.5 triệu đồng/chỉ, Chương Văn Thuận (1988, trú xã Bình Chuẩn, H. Con Cuông) nhận lời nhưng chưa có 'hàng' nên hẹn mấy ngày sau giao.

Chương Văn Thuận

Được một người đàn ông tên Nam ở TT Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, Nghệ An gọi điện hỏi mua 8 chỉ heroin với giá 3.5 triệu đồng/chỉ, Chương Văn Thuận (1988, trú xã Bình Chuẩn, H. Con Cuông) nhận lời nhưng chưa có “hàng” nên hẹn mấy ngày sau giao. Thuận gọi điện cho người đàn ông tên Nênh (không rõ lai lịch) hẹn mua 8 chỉ heroin với giá 14 triệu đồng, được Nênh khuyến mãi 12 viên hồng phiến. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi giao hàng đến khu vực bản Pạn, xã Châu Lý, H. Quỳ Châu, Thuận bị CA bắt giữ cùng tang vật. Ngày 14-9, Thuận bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_195404_hang-khong-den-ben.aspx