Hàng hóa Việt Nam tăng cường xâm nhập thị trường Nhật Bản

Ngày 8/6, tại tỉnh Saitama, Nhật Bản, Trung tâm Thương mại AEON Lake Town đã khai mạc Tuần bán hàng Việt Nam - Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội với Tập đoàn AEON.

Phát biểu chào mừng Tuần bán hàng Việt Nam - Hà Nội 2019, đại diện Bộ Công thương cho biết, từ năm 2018, Bộ Công Thương Việt Nam đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn bán lẻ AEON Nhật Bản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuần lễ bán hàng Việt Nam tại Nhật Bản cho thấy sự hợp tác ngày càng bền chặt, không chỉ giữa Chính phủ với Chính phủ, mà còn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý tới vấn đề tồn dư kháng sinh, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đối với các mặt hàng tươi sống, rau quả. Tại Sự kiện lần này có gần 20 doanh nghiệp, thuộc các lĩnh vực như may mặc, thực phẩm, đồ gia dụng, nội thất…. tham gia giới thiệu sản phẩm

Tuần hàng Việt Nam năm nay được tổ chức từ ngày 4-10/6 tại 40 điểm thuộc hệ thống phân phối của AEON, trong đó địa điểm trưng bày chính đặt tại Trung tâm thương mại AEON Lake Town, Saitama và 39 cửa hàng bán lẻ tại một số tỉnh thuộc khu vực Nam và Bắc vùng Kanto.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hang-hoa-viet-nam-tang-cuong-xam-nhap-thi-truong-nhat-ban