Hàng hóa thông qua cảng biển tăng 8,4% so cùng kỳ

Ngày 12-4, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, quý I vừa qua, tuy dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực vận tải, song sản lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam, nhất là hàng công-ten-nơ vẫn tăng trưởng mạnh.

Ngày 12-4, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, quý I vừa qua, tuy dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực vận tải, song sản lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam, nhất là hàng công-ten-nơ vẫn tăng trưởng mạnh.

Theo thống kê, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt gần 160 triệu tấn, tăng 8,4% so cùng kỳ năm trước; trong đó, hàng công-ten-nơ đạt gần 5,1 triệu TEUs, tăng 14%. Riêng tháng 3 vừa qua, khối lượng hàng thông qua cảng biển đạt gần 61 triệu tấn, trong đó hàng công-ten-nơ đạt hơn 1,9 triệu TEUs, tăng lần lượt 9% và 13% so cùng kỳ. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, Cục đã chỉ đạo các cảng vụ lùi thời gian kiểm tra thực tế các tàu biển, đồng thời kiến nghị tạm thời chưa áp dụng Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm đối với tàu, thuyền hoạt động trong nước...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/44047502-hang-hoa-thong-qua-cang-bien-tang-8-4-so-cung-ky.html