HÀNG HÓA KHÔNG RÕ XUẤT XỨ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Vấn đề gian lận thương mại tiếp tục làm nóng tại nghị trường khi được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến. Không chỉ có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sử dụng nhãn mác Việt Nam để xuất khẩu sang nước ngoài trốn thuế, gây mất uy tín cho sản phẩm hàng hóa Việt Nam, ngay tại thị trường trong nước, vấn đề hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng đlà vấn đề được chất vấn, tranh luận sôi nổi khi Bộ Công Thương chưa ban hành Thông tư về vấn đề này.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/11/hang-hoa-khong-ro-xuat-xu-gay-anh-huong-den-nguoi-tieu-dung/277907