Hàng hóa Hồng Kông sang Mỹ phải ghi 'sản xuất tại Trung Quốc'

Reuters ngày 11-8 đưa tin: Cục Hải quan và biên phòng Mỹ ra thông báo trong ngày 11-8 rằng, hàng hóa sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc) và xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải dán nhãn 'Made in China' (Sản xuất tại Trung Quốc) từ ngày 25-9.

Reuters ngày 11-8 đưa tin: Cục Hải quan và biên phòng Mỹ ra thông báo trong ngày 11-8 rằng, hàng hóa sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc) và xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải dán nhãn “Made in China” (Sản xuất tại Trung Quốc) từ ngày 25-9.

Theo quy định mới của Mỹ, hàng hóa xuất khẩu từ Hồng Kông sang Mỹ cũng sẽ chịu thuế tương tự hàng hóa Trung Quốc. Hàng hóa nào không tuân thủ quy định này sẽ phải chịu thêm khoản phạt 10% thuế tại các cảng của Mỹ. Nói cách khác, thay vì được hưởng ưu đãi thương mại như trước kia, Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung. Quyết định được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bãi bỏ ưu đãi về thương mại cho Hồng Kông vì Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia đối với đặc khu. Động thái mới của Mỹ được cho là một đòn nặng nề đối với kinh tế đặc khu này, vốn đang chịu tổn thất từ cuộc khủng hoảng biểu tình năm 2019 và đại dịch Covid-19.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_229596_hang-hoa-hong-kong-sang-my-phai-ghi-san-xuat-tai-trung-quoc-.aspx