Hàng hóa đa dạng, sức mua tăng dần những ngày cận Tết Nguyên đán

Sức mua tăng dần, cùng với đó thị trường Tết cũng đã xuất hiện đầy đủ đặc sản của khắp các vùng miền trong cả nước.

Hàng hóa đa dạng dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Hàng hóa đa dạng dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Sức mua hàng hóa đang tăng dần những ngày cận Tết Nguyên đán. Cùng với đó, chủng loại và mẫu mã hàng Tết năm nay đa dạng, sinh động với nhiều đặc sản vùng miền trên cả nước.

Phong phú đặc sản vùng miền

Tại các siêu thị như Hapro, Big C, Co.opmart, VinMart, Aeon…, hay các sạp hàng ngoài chợ truyền thống, hàng hóa Tết đã tràn ngập trên các quầy, kệ. Không khí mua sắm khá tấp nập, người mua hàng cũng ngày một đông.

Theo ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), trong dịp Tết, hệ thống siêu thị Hapro đã đưa ra thị trường các sản phẩm đặc sản vùng, miền như bún khô, mộc nhĩ, nấm hương của Sơn La; thịt trâu, bò gác bếp của Hà Giang...

“Nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, Hapro liên kết với các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Hà Giang, Sơn La thu mua với những điều kiện chặt chẽ về an toàn thực phẩm,” ông Vượng nói.

Trong khi đó, Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long Khúc Tiến Hà cho hay Công ty đã đưa nhiều loại sản phẩm và đặc sản địa phương như trái cây Nam Bộ và các loại nước mắm Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết… cùng nhiều đặc sản địa phương khác như cốm làng Vòng, chả, giò Ước Lễ (Hà Nội), hành, tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi), chè Tân Cương (Thái Nguyên), cam Cao Phong (Hòa Bình), cam Vinh (Nghệ An)…

Nhộn nhịp mua sắm hàng Tết. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Còn theo Giám đốc phụ trách siêu thị Co.opmart Hà Đông (quận Hà Đông) Nguyễn Thị Kim Dung, để phục vụ Tết Canh Tý 2020, tại hệ thống siêu thị Co.opmart sẽ hội tụ đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Đặc biệt, cá trắm đen kho kiểu truyền thống theo công thức làng Vũ Đại sẽ xuất hiện trên kệ của hệ thống siêu thị ở dạng cấp đông. Đây là một trong những sản phẩm thuộc nhóm hàng nhãn riêng mà siêu thị đưa ra dịp Tết năm nay.

Giá lợn có xu hướng giảm

Hiện nay, giá thịt lợn tại các chợ truyền thống có xu hướng giảm. Đơn cử, như chợ Hàng Bè, Hàng Da, chợ Hôm - Đức Viên, Nguyễn Cao (quận Hai Bà Trưng), từ một tuần nay, giá thịt lợn đã giảm từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại nhiều siêu thị, giá thịt lợn cũng giảm từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/kg.

- Giá thịt lợn tại Công ty C.P ngày 20/1:

Thông tin thêm, ông Khúc Tiến Hà, Giám đốc siêu thị Big C Thăng Long cho biết từ cuối tháng 12/2019, hệ thống Big C & GO! đã thông báo bán hàng bằng giá vốn cho đến Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, tại siêu thị Lotte Mart, thịt sườn non nhập khẩu nguyên tấm được bán giá khoảng 130.000 đồng/kg.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), các tập đoàn lớn trong ngành chăn nuôi như Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan... đã tham gia bình ổn giá mặt hàng thịt lợn.

Hiện mức giá thịt lợn hơi bình quân giữ ổn định là 83.000 đồng/kg. Việc các doanh nghiệp cam kết đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước đã góp phần cân đối nguồn cung thịt lợn, qua đó tránh tình trạng găm hàng, tăng giá.

Còn theo ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, từ nay đến Tết Nguyên đán, công ty cam kết không tăng giá bán thịt lợn hơi.

Nhiều doanh nghiệp cam kết giữ bình ổn giá thực phẩm dịp Tết. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Về phía thành phố Hà Nội, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho hay Tết năm nay, người tiêu dùng vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu thịt lợn và sẽ không có việc khan hiếm.

“Theo tính toán, nhu cầu tiêu dùng thịt lợn trong 2 tháng Tết là khoảng 44.600 tấn. Trong khi đó, sản lượng lợn hơi xuất chuồng của thành phố, cũng như khả năng cung cấp của các tỉnh lân cận bảo đảm đủ cho nhu cầu tiêu dùng,” bà Lan thông tin thêm./.

Đức Duy (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hang-hoa-da-dang-suc-mua-tang-dan-nhung-ngay-can-tet-nguyen-dan/619475.vnp